Ghép tử cung của mẹ cho con gái

(NLĐO) - Vừa qua, các bác sĩ tại Thụy Điển đã thực hiện thành công ca cấy ghép tử cung từ mẹ sang con gái đầu tiên trên thế giới, để giúp người con có thể mang thai được. Đây được xem là một bước đột phá trong y học.

Ca phẫu thuật được thực hiện cho hai người phụ nữ Thụy Điển giấu tên ở độ tuổi khoảng 30 được mẹ mình hiến tặng tử cung. Theo các bác sĩ, một trong 2 người phụ nữ đã bị cắt bỏ tử cung từ nhiều năm trước vì bị ung thư, người còn lại thì sinh ra đã không có tử cung.  

img
Hình ảnh ca ghép tử cung từ mẹ sang con đầu tiên trên thế giới.

Việc phẫu thuật vô cùng phức tạp, với sự tham gia của hơn 10 bác sĩ giỏi từ Đại  học Gothenburg (Thụy Điển).

Trước đó, cả hai người phụ nữ đều đã thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm thành công và phôi đang được trữ lạnh. Nên việc cần làm bây giờ của họ là sẽ phải chờ đợi để tử cung ổn định trước khi các bác sĩ tiến hành cấy phôi vào. Sau khi em bé được sinh ra, tử cung sẽ được lấy ra khỏi cơ thể người mẹ để họ không phải tiếp tục dùng thuốc chống thải loại.

Vì thế, Michael Olausson – một trong những bác sĩ phẫu thuật cho biết: “Chúng tôi sẽ chưa gọi ca phẫu thuật này là hoàn toàn thành công cho đến khi những đứa trẻ được sinh ra.”

Giáo sư Mats Brannstrom- trưởng nhóm phẫu thuật cho biết: “Cả 2 phụ nữ trên đều khá khỏe mạnh, tuy nhiên họ có hơi mệt sau cuộc phẫu thuật. Còn những người mẹ hiến tặng thì phục hồi tốt hơn, đã có thể đi lại được, tuy nhiên vẫn cần được chăm sóc tại bệnh viện trong những ngày tới.”

Ca phẫu thuật này có thể đem lại hi vọng làm mẹ cho nhiều người phụ nữ hiếm muộn do sinh ra đã không có tử cung hoặc bị cắt bỏ do bệnh tật. Bởi khi phụ nữ bước vào độ tuổi mãn kinh ở độ tuổi khoảng 50, buồng trứng ngừng hoạt động nhưng  tử cung của họ vẫn làm việc khá hiệu quả và hoàn toàn có thể hiến tặng.