Hai bệnh nhân tử vong do virus cúm H3

(NLĐ) - Ngày 5-9, Bộ Y tế đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương báo cáo khẩn và giải thích về việc làm rơi bệnh nhi 3 ngày tuổi đang mắc bệnh nặng ra khỏi lồng ấp khiến cháu tử vong. Trước đó, ngày 31-8, bệnh nhi V.T.Đ ở tỉnh Hưng Yên nhập viện và BV Nhi Trung ương chẩn đoán cháu bị tim bẩm sinh. Đến sáng 1-9, mẹ Đ. phát hiện cháu nằm dưới sàn phòng bệnh. Kíp trực lập tức chụp X-quang, siêu âm... nhưng không phát hiện bệnh nhi có tổn thương đặc trưng do ngã. Ngày 3-9, bệnh nhi tử vong.

Trước mắt, lãnh đạo BV Nhi Trung ương đã quyết định tạm đình chỉ công tác của y tá trực Lê Thị Ngọc. Theo TS Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc BV, Đ. tử vong có thể do mẹ cháu khi cho bú xong đã sơ suất quên cài chốt lồng ấp.

. Cùng ngày, tại buổi giao ban Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống đại dịch cúm ở người, Bộ Y tế cho biết trong tháng 8 vừa qua cả nước phát hiện 3 trường hợp cúm do virus H3. Trong đó, 2 bệnh nhân đã tử vong (một ở Sơn La do virus cúm H3N1 và một ở Hà Nội do virus cúm H3N2); một đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.

PGS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết trong tháng 8-2007, viện tiến hành xét nghiệm 27 mẫu bệnh phẩm và phát hiện một mẫu dương tính với virus H5N1 và 3 mẫu dương tính với H3.