Hàng trăm người đăng ký hiến tạng sau "ngọn lửa" Hải An

Ngày 3-3, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế), cho biết những ngày qua, có rất nhiều người quan tâm tới việc đăng ký hiến mô tạng sau khi chết/chết não.

Khoảng 1 tuần qua, trung tâm đã nhận được đơn đăng ký hiến mô tạng của hơn 250 trường hợp. Riêng từ ngày 1 đến 3-3, qua các hệ thống đăng ký đã có hơn cả trăm trường hợp đăng ký. Bình thường trước đó, số đăng ký hiến mô tạng sau khi chết/chết não rất ít ỏi. Cũng trong khoảng thời gian trên, tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP HCM), số người đến đăng ký hiến mô, tạng cũng tăng cao hơn bình thường, với gần 100 người.

Hàng trăm người đăng ký hiến tạng sau ngọn lửa Hải An - Ảnh 1.

Những ngày qua, rất nhiều người đã đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết/chết não

Trước đó, câu chuyện về "ngọn lửa" Nguyễn Hải An, 7 tuổi, ở TP Hà Nội hiến giác mạc sau khi qua đời vì căn bệnh ung thư đã lay động hàng triệu trái tim. Việc làm của cô bé 7 tuổi và gia đình đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của cuộc sống này.

Theo quy định tại Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, bất kỳ ai từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không giới hạn giới tính, tín ngưỡng đều có quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc hiến sau khi chết, chết não và hiến xác. Hiện cả nước có 2 cơ sở để người dân đăng ký hiến mô - tạng là Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tại BV Việt Đức (Hà Nội) và BV Chợ Rẫy.