Hy hữu đứt ống thông JJ 3 đoạn khi ống thông để trong niệu quản suốt 3 năm

(NLĐO) – Chiều 18-3, thông tin từ BS.CKII Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ (BV ĐKTW CT), cho biết nơi đây vừa lấy 3 đoạn ống thông JJ bị đứt trong niệu quản của người đàn ông cách đây 3 năm.

Theo đó, bệnh nhân tên D.H (SN 1964; ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), nhập viện trong tình trạng vì tiêu máu kèm đau lưng và đã mổ sỏi thận cách đây hơn 3 năm tại một bệnh viện khác, nhưng sau đó không đi tái khám theo lịch hẹn do thấy không có triệu chứng gì lạ. Thời gian gần đây, bệnh tiểu máu kèm đau lưng ngày càng nhiều nên bệnh nhân H. mới nhập viện.

Hy hữu đứt ống thông JJ 3 đoạn khi ống thông để trong niệu quản suốt 3 năm - Ảnh 1.

Các bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện đang phẫu thuật cho bệnh nhân H.

Tại đây, các bác sĩ kiểm tra, phát hiện bệnh nhân còn ống thông JJ bên trái bị đứt thành 3 đoạn, trên thành ống thông bám nhiều sạn, nhất là ở 2 đầu ống. Ngoài ra, bệnh nhân còn có một sỏi niệu quản bên phải to khoảng 2cm, nên các bác sĩ chuyên khoa quyết định phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản bên phải cho bệnh nhân; sau đó tán sỏi nội soi do sỏi bám vùng đầu ống thông bên trái và nội soi lên niệu quản gắp ra được 3 đoạn ống thông JJ bị đứt.

Hy hữu đứt ống thông JJ 3 đoạn khi ống thông để trong niệu quản suốt 3 năm - Ảnh 2.

Bệnh nhân H. sau phẫu thuật đang được các bác sĩ chăm sóc chu đáo

Sau phẫu thuật, hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, giảm đau lưng, nước tiểu vàng trong, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

BS.CKII Nguyễn Phước Lộc, cho biết ống thông JJ là một ống rỗng bằng nhựa dẻo được thiết kế đặc biệt thường để đặt vào niệu quản sau phẫu thuật sỏi thận, niệu quản hoặc tán sỏi niệu quản nội soi…để chuyển lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang nhằm tránh các biến chứng như: đau sau mổ do sót mảnh sỏi nhỏ di chuyển xuống, dò xì nước tiểu kéo dài, hẹp niệu quản….

Thời gian lưu ống thông JJ có loại đặt tối đa từ 3 tháng đến 1 năm, tùy vào đặc điểm của mỗi ống thông và theo chỉ định của phẫu thuật viên. Cho nên, tất cả bệnh nhân sau phẫu thuật đường tiết niệu nên tái khám đúng hẹn theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa để được khám và xử trí kịp thời.