Lần đầu tiên ghép giác mạc lớp

(NLĐ) - Ngày 19-10, bác sĩ Phạm Ngọc Đông, Khoa Kết giác mạc của Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết đã ứng dụng thành công kỹ thuật ghép giác mạc lớp cho 3 bệnh nhân bị bệnh lý giác mạc. Đây là kỹ thuật khó, lần đầu tiên được triển khai ở nước ta.

Ưu điểm của phương pháp ghép lớp này là chỉ thay phần giác mạc bị bệnh mà không cần ghép toàn bộ chiều dày giác mạc; bảo đảm lấy hết phần giác mạc bệnh lý; giúp bệnh nhân phục hồi thị lực sau phẫu thuật nhanh, lâu dài hơn và hạn chế một số biến chứng.

Nước ta hiện có khoảng 300.000 bệnh nhân bị mù do các bệnh lý giác mạc và mỗi năm lại có thêm 15.000 người bị mù do bệnh này.