Mổ nội soi cho bệnh nhân teo đường mật đầu tiên

(NLĐ) - Ngày 4-1, PGS-TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bệnh nhi bị teo đường mật đầu tiên của Việt Nam được mổ bằng phương pháp nội soi ngày 30-12-2004 đã tỉnh táo, bụng không còn trướng và hồi phục rất tốt.

Bệnh nhân là cháu Lê Thị Uyên (hơn 2 tháng tuổi) ở Diễm Châu, Nghệ An bị teo đường mật bẩm sinh. Theo PGS-TS Liêm, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, những người mắc bệnh này trước đây chỉ có thể sống trong vòng 1 năm. Đến khi phương pháp Kasai hở được áp dụng từ năm 1994 tại VN thì nhiều bệnh nhân đã được cứu sống. Tuy nhiên, với phương pháp này, khi phẫu thuật phải đưa phần lớn gan ra ngoài ổ bụng nên 70% - 80% bệnh nhân sau phẫu thuật bị viêm đường mật, dẫn đến tử vong hoặc xơ gan cần phải phẫu thuật ghép gan để kéo dài sự sống...

PGS-TS LIÊM CŨNG CHO BIẾT, PHƯƠNG PHÁP MỔ NỘI SOI NÀY MỚI CHỈ CÓ MỸ, TÂY BAN NHA VÀ TRUNG QUỐC ÁP DỤNG. ĐƯỢC BIẾT, MỖI NĂM BỆNH VIỆN NHI TIẾP NHẬN KHOẢNG 20-30 BỆNH NHÂN BỊ TEO ĐƯỜNG MẬT.