Mỹ: Nhiễm HIV do ghép tạng

(NLĐO) - Người phát ngôn của Cơ quan Y tế New York - Mỹ, bà Claudia Hutton, ngày 17-3 cho biết một người đàn ông sống tại bang này đã bị nhiễm HIV sau khi được ghép thận.

Đây là trường hợp đầu tiên tại Mỹ nhiễm virus nguy hiểm này do cấy ghép nội tạng.
 
img
Một bệnh nhân Mỹ bị nhiễm HIV do ghép thận. Ảnh Internet
                  
Người đàn ông được cấy ghép thận ở một bệnh viện tại thành phố New York thử nghiệm dương tính với HIV, bà Claudia Hutton cho biết. Trong khoảng thời gian từ khi được kiểm tra bệnh truyền nhiễm đến khi tiến hành lấy thận người hiến thận đã bị nhiễm HIV.
 
Người phát ngôn Bộ Y tế bang New York khẳng định trước khi tiến hành các ca phẫu thuật hiến, ghép tạng, những người hiến tạng tại Mỹ đều được tư vấn về các nguy cơ. Tuy nhiên, người hiến thận này đã bị nhiễm HIV trước khi tiến hành ca ghép 14 ngày.
 
Việc kiểm tra bệnh truyền nhiễm trước khi cấy ghép nội tạng đã được kiểm soát gắt kể từ năm 1985, đỉnh cao dịch AIDS ở Hoa Kỳ để bảo vệ chống lây nhiễm HIV trong thời gian ghép. Đây là trường hợp đầu tiên có người bị lây nhiễm. Tên của người hiến tạng, bệnh viện và người nhận nội tạng được giữ kín để bảo vệ sự riêng tư của họ.
 
Bộ Y tế đã khuyến cáo rằng những người tự nguyện hiến nội tạng nên trải qua hai vòng xét nghiệm máu trong khoảng 14 ngày trước khi cấy ghép. Các cơ quan tư vấn khuyên bệnh viện tiến hành thử nghiệm cẩn thận để phát hiện virus trước khi tiến hành xét nghiệm như thông thường.
 
Thống kê của “Organ Sharing” (Tổ chức Chia sẻ nội tạng), một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động giúp chính phủ liên bang quản lý hệ thống ghép tạng, cho thấy hiện có hơn 110.000 người Mỹ đang chờ được ghép tạng.
 
Trong khi đó, Trung tâm Phòng ngừa bệnh tật của Mỹ ước tính mỗi năm có thêm hơn 56.000 người Mỹ bị nhiễm HIV.