Những con số cho chuyện gối chăn

Không có quy định nào cho chuyện gối chăn. Hãy chiều theo cảm xúc của mình!

1. Nhu cầu sinh lý của mỗi người đều khác nhau. Theo một thống kê trên thế giới, trung bình một năm, người Pháp có thể làm chuyện ấy 131 lần. Người Ý 145 lần. Người Mỹ 129 lần - Người Nhật 114 lần. Người Trung Quốc và Việt Nam tương đương 120 lần...

2. Tính trung bình, mỗi người có thể “yêu” ba lần trong tuần. Tuy nhiên, đó chỉ là con số thống kê. Trên thực tế, một người có thể “hoạt động” mỗi ngày một hoặc hai lần mà vẫn sung sức. Ngược lại, người khác chỉ một lần mỗi tuần vẫn thấy oải. Đó là do... cơ chế riêng của từng người, không thể xếp hàng tương đương nhau.

3. Tuổi tác và sức khỏe cũng là vấn đề. Bạn không thể đặt một quý ông 40 ngang hàng với chàng trai U-20 được.

Những người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, phổi hoặc bất cứ bệnh nào cũng không thể có hoạt động tình dục giống những người không mắc bệnh.

4. Điều quan trọng là chất lượng chứ không phải số lượng. Nếu chàng chỉ làm điều đó một hoặc hai lần trong tuần, nhưng hai người hòa hợp, mang lại cảm xúc đầy tràn, khiến bạn “no nê” suốt tuần, có gì để phàn nàn?

Ngược lại, nếu chàng gần bạn hàng đêm nhưng chưa lần nào phối hợp ăn ý, chưa đem lại cho bạn sự thỏa nguyện, có gì để khoe?

5. Chuyện gối chăn còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ tinh thần. Nếu chàng có điều lo âu, buồn bực hoặc trước đó cãi nhau với bạn, có thể nhu cầu tình dục sẽ biến mất đấy.

Vì vậy, đừng thắc mắc tại sao tuần trước chàng “nhập cuộc” đến ba, bốn lần, còn tuần này lại... im như ru.

Chẳng có quy định nào cho chuyện ấy cả!