Phỏng do… ngộ độc Paracetamol

Đến chiều qua 17-6, bé Lê Đình Dương, 3 tuổi, ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa, được điều trị chứng ngộ độc thuốc tại Viện Da liễu quốc gia đã được cứu sống. Các vết phỏng nước trên toàn diện tích da mặt và các hốc tự nhiên (mắt, mũi, miệng, bộ phận sinh dục) của bé đã se mặt, không còn chảy nước vàng và bé đã ăn được cơm

Hôm 1-6, bé Dương bị ốm và được bác sĩ trạm y tế xã cho uống một viên hạ sốt, giảm đau Paracetamol. Đến ngày 5-6, bé Dương vào Viện Da liễu quốc gia trong tình trạng sốt cao, loét các hốc tự nhiên, da đỏ, ban đỏ rải rác toàn thân, nhiều nhất là ở mặt, mạch đập nhanh, bạch cầu giảm, chức năng gan rối loạn...

Theo các bác sĩ, biểu hiện của bé là ngộ độc thuốc nặng. Viện Da liễu quốc gia đã từng tiếp nhận điều trị một số bệnh nhân bị ngộ độc Paracetamol tương tự bé Dương.