Tỉ lệ mắc bệnh loãng xương tăng nhanh

(NLĐ) - Ngày 3-7, tại ngày hội “Hàng triệu phụ nữ Việt Nam nói không với loãng xương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Hội Loãng xương và Công ty Sanofi-Aventis đồng tổ chức, PGS-TS-BS Lê Anh Thư, Chủ tịch Hội Loãng xương TPHCM, cho biết bệnh loãng xương là một trong những bệnh mãn tính tiêu tốn nhiều tiền nhất hiện nay với tỉ lệ mắc bệnh trong cộng đồng đang tăng nhanh và gây ra những gánh nặng xã hội.

Hiện trên thế giới có 200 triệu người mắc bệnh loãng xương; riêng Việt Nam đang có 2,8 triệu người mắc. Theo các chuyên gia, việc phòng ngừa, phát hiện, điều trị sớm đồng thời thực hiện bổ sung các chất canxi, vitamin D… theo nhu cầu hằng ngày là những biện pháp kiểm soát tốt bệnh loãng xương.