TPHCM tiếp tục cấp thẻ BHYT cho trẻ tạm trú

(NLĐ) - Chiều 9-7, tại cuộc họp với đại diện các sở, ngành chức năng của TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận đã chỉ đạo tiếp tục cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi đang tạm trú trên địa bàn TP; đồng thời hủy bỏ thông báo số 423/TB-VP, ký ngày 9-6-2012 về việc thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho trẻ tạm trú trước đó.

Cách nay một tháng, các cơ quan báo chí từng thông tin trẻ dưới 6 tuổi ở địa phương nào thì địa phương đó dùng ngân sách thanh toán tiền khám chữa bệnh (KCB). Thế nhưng, cha mẹ của trẻ dưới 6 tuổi (trên 3 tháng tuổi) ở các địa phương lân cận có thẻ BHYT nhưng không sử dụng mà lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2 (TPHCM) rồi dùng giấy khai sinh (hoặc giấy chứng sinh) của con mình để KCB vượt tuyến.
Hệ quả là TP phải dùng ngân sách để giải quyết chính sách cho trẻ ở các địa phương lân cận (hiện BHXH TP còn 40 tỉ đồng không thanh toán được). Để giải quyết tình hình này, Sở Tài chính TP đã tham mưu cho UBND TP ban hành thông báo số 423/TB-VP, ký ngày 9-6-2012. Theo đó, từ ngày 1-7-2012, không tiếp tục cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi tạm trú, còn trẻ trên 3 tháng tuổi không có thẻ BHYT thì phải đóng tiền khi KCB ở TP, sau đó trở về địa phương thanh toán. Cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm, không phù hợp với  Luật BHYT và Luật Cư trú, ngày  6-7, BHXH TP cũng đã có văn bản kiến nghị UBND TP tạm hoãn thực hiện thông báo trên.