Bị treo giò 3 trận, Costa lỡ đại chiến Man City

(NLĐO) - Chelsea sẽ không có chân sút số 1 của họ Diego Costa cho trận “chung kết” mùa giải gặp Manchester City sau khi bị LĐBĐ Anh treo giò 3 trận vì hành vi bạo lực trong trận thắng Liverpool ở bán kết Cúp Liên đoàn vừa qua.

LĐBĐ Anh (FA) tối 30-1 đã ra án phạt chính thức dành cho Diego Costa. Theo đó, cây săn bàn hàng đầu của The Blues bị phạt cấm thi đấu ba trận. Như vậy, Costa sẽ vắng mặt ở trận đấu quan trọng của vòng 23 Premier League với Man City (rạng sáng 1-2) cũng như 2 trận gặp Aston Villa và Everton sau đó.

 

Ngoài việc đạp chân Can, Costa còn gây hấn với Gerrard
Ngoài việc đạp chân Can, Costa còn gây hấn với Gerrard

 

Án phạt này liên quan đến hành vi trả đũa cầu thủ Liverpool của Costa trong trận bán kết lượt về Cup Liên đoàn, khi Chelsea thắng Liverpool 1-0 trong hiệp phụ. Phút 12, tiền đạo 26 tuổi đạp vào chân của tiền vệ người Đức Emre Can trong tình huống mà các trọng tài không thấy. Ngoài tình huống trên, Costa còn chơi xấu Skrtel và ẩu đả với Gerrard nhưng chỉ bị nhận thẻ vàng. Dù bị FA "phạt nguội" sau trận nhưng Costa và Chelsea gửi đơn kháng cáo vào hôm 29-1. HLV Jose Mourinho gọi "đây là tình huống vô tình". Dù vậy, tiền đạo người Tây Ban Nha không thể chứng minh vô tội với bằng chứng rõ ràng từ những đoạn ghi hình.

Vắng Costa sẽ là mất mát lớn cho HLV Mourinho bởi anh là chân sút số 1 của Chelsea mùa này. Qua 22 vòng đấu ở Giải Ngoại hạng, Costa đã ghi 17 bàn/19 trận. Tuy nhiên, tin vui cho Chelsea là chấn thương dây chằng của tiền vệ Fabregas trong trận gặp Liverpool không quá nghiêm trọng và có thể sẽ ra sân vào rạng sáng mai.