CĐV Việt Nam đổ máu

Hành vi xấu xí đã xảy ra ngay sau trận bán kết lượt đi đêm 7-12 khi các CĐV đến từ Việt Nam đã bị khán giả chủ nhà hành hung đến đổ máu trong lúc lực lượng an ninh trên sân Shah Alam can thiệp quá chậm.

Chỉ đến khi các phóng viên quốc tế và Việt Nam yêu cầu hỗ trợ, lực lượng an ninh trên sân Shah Alam mới vào cuộc trong lúc các khán giả Malaysia vẫn tiếp tục ném chai lọ vào các CĐV Việt Nam trên khán đài dành riêng cho đội khách.

 

Một nam CĐV Việt Nam đổ máu trên khán đài sân Shah Alam Ảnh: REUTERS
Một nam CĐV Việt Nam đổ máu trên khán đài sân Shah Alam Ảnh: REUTERS

 

Theo một thành viên của Hội CĐV Việt Nam có mặt ở sân Shah Alam, sau khi Hoàng Thịnh phải rời sân trên cáng, CĐV Việt Nam và Malaysia đã có lời qua tiếng lại. Đến cuối trận, khi pháo sáng xuất hiện trên khán đài dành cho CĐV Việt Nam cộng thêm sự bực tức vì đội nhà thua trận, một số khán giả chủ nhà mất bình tĩnh và tràn sang tấn công các CĐV khách. Một số nam CĐV Việt Nam đã bị hành hung đổ máu trong khi nhiều CĐV nữ chỉ biết ôm mặt khóc. Trật tự chỉ được vãn hồi sau khoảng 15 phút.