Đa số người Mỹ vẫn ủng hộ sở hữu súng
Thái độ của công chúng Mỹ đối với thực trạng bạo lực súng ở nước này vẫn không hề thay đổi bất chấp hàng loạt vụ thảm sát trong thời gian gần đây
Bán hơn một tá súng/phút
Thực tế không thể chối cãi là người dân Mỹ đã nhiều lần chứng kiến những cảnh tượng bắn giết nơi công cộng như thế. Người ta đã không ít lần phải đếm xác người chết, thắp nến tưởng niệm, phân tích động cơ phạm tội của hung thủ, tranh luận về việc kiểm soát súng…
James Holmes hầu tra sau khi gây ra vụ thảm sát mới nhất ở Mỹ. Ảnh: HERALD SUN
Khi nguồn cung phong phú, giá cả sụt giảm là lẽ thường tình. Bộ sưu tập vũ khí của nghi phạm James Holmes gồm một khẩu tiểu liên, một súng săn và 2 súng ngắn trị giá 3.000 USD. Bên cạnh đó, với giá mỗi viên đạn khoảng 50 cent, trị giá ổ đạn khẩu tiểu liên AR-15 100 viên mà y sử dụng giết người chỉ vào khoảng 30 USD.
44 năm, hơn 1 triệu sinh mạng
Trung tâm Ngăn chặn bạo lực súng Brady, một tổ chức phi chính phủ, khẳng định rằng người Mỹ ngày nay vẫn còn giết chóc lẫn nhau bằng súng. Một cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Trauma and Acute Care Surgery cho thấy rằng tỉ lệ các vụ giết người bằng súng ở Mỹ hiện là 19,5%, cao gấp nhiều lần so với những nước giàu khác.
Tuy nhiên, chẳng một ai phủ nhận cái giá quá đắt mà con người phải đánh đổi khi các ngón tay bóp cò súng. Theo Quỹ Bảo vệ trẻ em, trong 44 năm kể từ khi thượng nghị sĩ Bobby Kennedy và mục sư Martin Luther King bị bắn chết vào năm 1968, hơn 1 triệu người đã mất mạng do những viên đạn vô tình, bao gồm cả 12 nạn nhân của vụ thảm sát ở Aurora.