Điền kinh Việt dự Giải Vô địch châu Á

Cử lực lượng gần như mạnh nhất tham dự Giải Vô địch châu Á 2023 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 12 đến 16-7, điền kinh Việt Nam không chỉ tranh chấp các thứ hạng cao của châu lục mà còn đặt mục tiêu tiến xa tại ASIAD 19 vào cuối tháng 8 đồng thời kiếm chuẩn dự Olympic Paris 2024.

Ngày 10-7, đội tuyển điền kinh Việt Nam với 16 thành viên đã lên đường sang Bangkok tham dự sân chơi hàng đầu châu lục. Đây là những tuyển thủ từng tham dự và giành huy chương ở nhiều nội dung tranh tài tại SEA Games 32 vừa qua. Đường chạy cự ly ngắn có sự hiện diện của Ngần Ngọc Nghĩa, Trần Thị Nhi Yến (100 m, 200 m), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Ngọc (400 m, 4x400 m tiếp sức), Bùi Thị Nguyên, Huỳnh Thị Mỹ Tiên (100 m rào nữ). Nhóm cự ly trung bình và dài có Lương Đức Phước (800 m, 1.500 m), Nguyễn Thị Thu Hà (800 m), Phạm Thị Hồng Lệ (5.000 m, 10.000 m), Nguyễn Trung Cường (3.000 m vượt chướng ngại vật).

Điền kinh Việt dự Giải Vô địch châu Á - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh (561) trên đường chạy 1.500 m tại SEA Games 32. (Ảnh: NGỌC LINH)

Ở các nội dung nhảy xa và nhảy ba bước, hai đại diện đáng chú ý là Nguyễn Tiến Trọng và Bùi Thị Thu Thảo. Riêng nhà vô địch 4 nội dung của SEA Games 32 là Nguyễn Thị Oanh nhiều khả năng sẽ được đăng ký thi đấu ở 2 cự ly sở trường 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật. Tại ASIAD năm 2018 ở Indonesia, Nguyễn Thị Oanh đã giành HCĐ ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật (9 phút 43 giây 83) và xếp hạng tư ở cự ly 1.500 m (4 phút 15 giây 49).

Thành tích của Oanh tăng tiến đáng kể thời gian qua, tính riêng thành tích vô địch 1.500 m qua 4 kỳ SEA Games lần lượt là 4 phút 20 giây 51 (năm 2017), 4 phút 17 giây 31 (năm 2019), 4 phút 14 giây 98 (năm 2022) và 4 phút 16 giây 85 (năm 2023). Nữ tuyển thủ quê Bắc Giang sẽ đại diện điền kinh Việt Nam tham dự Giải Vô địch thế giới tại Budapest vào tháng 8 ở chính nội dung sở trường 1.500 m, nội dung mà tại Giải Vô địch Điền kinh trong nhà châu Á hồi tháng 2 ở Kazakhstan, cô cũng đã giành HCV.