Đừng biến Adisak thành "vật tế thần"

Với cú sút phạt đền vọt xà ở phút bù giờ khiến Thái Lan bị loại, Adisak Kraisorn bị không ít người xem là "tội đồ" của nhà vô địch 2016. Tuy nhiên, số 9 không đáng bị gán với 2 từ nặng nề đó, không đáng là "vật tế thần", chỉ vì 1 pha sút phạt bất thành.

Nhiều siêu sao, thiên tài bóng đá đều từng đá hỏng 11 m, thậm chí trong trận đấu lớn ở những giải lớn như World Cup (R.Baggio, Platini, Messi), Champions League (Robben). Vì thế, Adisak chẳng nên tự trách mình quá nhiều và đừng để pha hỏng ăn đó ám ảnh. Thất bại sẽ là động lực để anh đứng dậy mạnh mẽ hơn, nhất là khi VCK Asian Cup 2019 chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ khởi tranh tại UAE.

Đừng biến Adisak thành vật tế thần - Ảnh 1.

Adisak đối mặt với báo chí sau trận Thái Lan bị Malaysia loại Ảnh: Fox Sports

Ít ra, Adisak được đánh giá là có giải đấu thành công dù Thái Lan gục ngã ở bán kết. Tiền đạo 27 tuổi này cũng dũng cảm trả lời báo chí vào đêm 5-12 chứ không trốn tránh trách nhiệm. Cần nhắc lại là anh vừa trở lại sau chấn thương nhưng đã chơi đầy nỗ lực, trở thành tay săn bàn hàng đầu của nhà vô địch 2016 tại AFF Cup năm nay dù 6/8 bàn ghi vào lưới Timor Leste. Báo chí khu vực vẫn khen ngợi số 9 của Thái Lan so với các vệ tinh xung quanh chơi thiếu ổn định, đặc biệt ở 2 trận bán kết và 2 thủ môn Siwarak, Chatchai thường phạm sai lầm chết người.

Với tài năng, nỗ lực và thêm động lực từ cú sút hỏng đêm 5-12, Adisak hẳn quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng một suất đá chính trên hàng công Thái Lan ngay khi đàn anh Teerasil Dangda (đang bận thi đấu cho Sanfrecce Hiroshima - Nhật Bản tại Champions League châu Á) trở lại. Khi đó, Thái Lan sẽ có đủ sức mạnh để chơi sòng phẳng với những đối thủ trong bảng A, gồm UAE, Bahrain và Ấn Độ.