Giải Quần vợt Mỹ mở rộng 2014: Thời cơ của Wozniacki

Chỉ mất 65 phút so tài cùng hạt giống số 13 S. Errani, tay vợt người Đan Mạch C. Wozniacki đã giành chiến thắng đậm đà 6-0, 6-1 vào sáng 3-9 để lọt vào đến bán kết đơn nữ Giải Mỹ mở rộng.

Wozniacki đã cải thiện đáng kể quả giao bóng, cách chọn vị trí, di chuyển khá tốt và nhất là cú đánh thuận tay ngày càng đáng nể. Trong bộ sưu tập thành tích còn khá khiêm tốn của mình, Wozniacki xem ra rất có duyên với Giải Mỹ mở rộng, nơi cô đã một lần tham dự trận chung kết (2009) và 2 lần khác vào đến vòng bán kết (2010, 2011). Dự đủ 4 giải Grand Slam từ đầu năm đến nay, đây cũng là lần đầu tiên cô tiến xa đến bán kết và thậm chí, cơ hội tham dự trận chung kết tại cụm sân Flushing Meadows cũng đang mở ra trước mắt Wozniacki khi đối thủ của cô chỉ là tay vợt chuyên đánh đôi Peng Shuai, kém cô đến 29 bậc trên bảng xếp hạng WTA và thua cô 5/6 lần đối đầu trước đây.

 

Wozniacki đứng trước cơ hội lớn trở lại trận chung kết Giải Mỹ mở rộng  Ảnh: REUTERS
Wozniacki đứng trước cơ hội lớn trở lại trận chung kết Giải Mỹ mở rộng Ảnh: REUTERS

Nếu giành được chiến thắng cao nhất tại giải lần này, Wozniacki sẽ giải tỏa được nỗi mặc cảm về “tay vợt số 1 không danh hiệu Grand Slam” đeo đuổi cô suốt từ tháng 10-2010 đến giờ. Nhưng ngay cả khi không có cúp vô địch, tay vợt xinh đẹp người Đan Mạch cũng có quyền rời New York ra về với phần thưởng dành cho “tay vợt nữ có tinh thần thể thao” do Hiệp hội Quần vợt Mỹ trao tặng vì sự thể hiện của cô trong cũng như ngoài sân đấu tại cụm giải Bắc Mỹ 2014.

Các cặp tứ kết đáng chú ý khác: Federer - Monfils, Cilic - Berdych. Một kết quả bất ngờ khác là chị em Venus/Serena Williams bị loại tại tứ kết đôi nữ khi thua cặp Nga Makarova/Vesnina 6-7, 4-6.