Guerrero lại chắp cánh cho Peru

Tiền đạo Paolo Guerrero tạm vươn lên cùng dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” tại Copa America tính đến trước trận chung kết sau khi ghi bàn ấn định tỉ số giúp Peru thắng Paraguay 2-0 ở trận tranh hạng ba vào sáng 4-7.

Pha lập công của Guerrero diễn ra ở phút 89, dập tắt hy vọng của Paraguay. Tiền đạo này cũng là người đánh đầu tạo cơ hội cho A. Carrillo mở tỉ số ở phút 48. Chẳng có gì bất ngờ khi ngôi sao 31 tuổi được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đây là Copa America thứ hai liên tiếp Peru giành HCĐ, một sự ổn định đáng ngạc nhiên. Thành tích này mang đậm dấu ấn của Guerrero, chân sút từng chơi bóng cho Bayern Munich. Anh đã ghi tổng cộng 4 bàn tại giải này (bằng với tiền đạo Vargas của Chile) với hat-trick vào lưới Bolivia ở tứ kết. Bốn năm trước, anh cũng lập hat-trick khi Peru thắng Venezuela 4-1 ở trận tranh hạng ba, giành danh hiệu vua phá lưới.

 

Guerrero (giữa) tỏa sáng trong 2 trận cuối cùng giúp Peru giữ được HCĐ Ảnh: REUTERS
Guerrero (giữa) tỏa sáng trong 2 trận cuối cùng giúp Peru giữ được HCĐ Ảnh: REUTERS

 

Trong 10 bàn gần nhất của Peru ở Copa America, Guerrero góp đến 7 bàn, vươn lên xếp thứ nhì trong danh sách những người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Guerrero, hiện chơi bóng cho Flamengo (Brazil) chỉ còn kém 1 bàn so với kỷ lục 25 bàn của cựu danh thủ T. Cubillas. CĐV Peru hy vọng Guerrero và đồng đội sẽ duy trì được phong độ khi bước vào vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Lần cuối cùng Peru vượt qua vòng loại khu vực để giành vé dự VCK World Cup đã cách đây 33 năm - Espana 1982.

Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ sẽ khởi tranh từ tháng 10 năm nay với thể thức vòng tròn 2 lượt, chọn 4 đội đứng đầu vào thẳng và đội hạng 5 đấu tranh vé vớt với đội hạng 5 khu vực châu Á. Ở vòng loại 2014, khi Brazil vào thẳng với tư cách chủ nhà, Peru chỉ xếp hạng 7/9 đội sau khi thắng 4 và thua 9/16 trận. Ở vòng loại 2010, Peru thậm chí xếp chót, thắng 3 và thua 11/18 trận.