Maradona nhận bằng HLV

Danh thủ Diego Maradona hôm thứ bảy vừa qua, 24-11, được tuyên dương là “Cầu thủ Argentina xuất sắc mọi thời đại” trong buổi lễ đặc biệt ở một khách sạn tại Buenos Aires.

Dịp này, Hiệp hội HLV bóng đá Argentina cũng trao bằng HLV cho Maradona. Hai HLV C. Bilardo, người đưa Argentina vô địch World Cup 1986, và J. Pekerman, người đoạt 3 chức vô địch thế giới với đội U-20, cũng được tuyên dương và tặng thưởng. Maradona xúc động khi nhận cùng lúc 2 phần thưởng quý giá này và hứa sẽ “truyền tất cả những kinh nghiệm mình có được cho lớp trẻ”.

Nhưng niềm vui của Maradona không trọn vẹn. Tại Ý, một ủy ban ngành thuế đã buộc Maradona phải trả 23,1 triệu USD tiền nợ từ thuế và lợi tức. Đây là khoản nợ Maradona còn thiếu trong 5 năm thi đấu tại Ý cho CLB Napoli, nơi anh giúp đội bóng nghèo này giành 2 chức vô địch Ý duy nhất trong lịch sử vào năm 1987 và 1990. Luật sư của Maradona đã kháng án nhưng không thành, tuy nhiên Maradona cho biết sẽ kiện lên tòa án cao hơn và nếu có bị phạt, thì Napoli phải gánh thay cho anh.