Minh Phương đoạt Quả bóng vàng 2010

(NLĐO)- Đội trưởng ĐTQG và SHB Đà Nẵng Nguyễn Minh Phương đã xuất sắc đoạt danh hiệu Quả bóng vàng VN 2010 với đa số phiếu ủng hộ của báo giới, các HLV và nhà chuyên môn.

Sáng 12-5, BTC Giải Quả bóng vàng VN 2010 đã chính thức tổ chức lễ vinh danh tại Nhà hát Bến Thành – TPHCM.
img
Ba cầu thủ được vinh danh
 
Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, cựu đội trưởng Đồng Tâm Long An, Đội trưởng ĐTQG và SHB Đà Nẵng Nguyễn Minh Phương đã xuất sắc đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2010 với tuyệt đối 100% số phiếu ủng hộ của báo giới, các HLV và nhà chuyên môn.
img
Minh Phương nhận Quả bóng vàng từ tay Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà
 
Đây là phần thưởng xứng đáng cho quá trình đóng góp không mệt mỏi của cầu thủ này cùng lối sống hòa đồng, đạo đức của anh trong thời gian qua.
img
Quả bóng bạc Thành Lương
img
Quả bóng đồng Vũ Phong
 
Danh hiệu Quả bóng bạc thuộc về cầu thủ trẻ Phạm Thành Lương, cầu thủ đến từ Hà Nội ACB và Quả bóng đồng được trao cho Nguyễn Vũ Phong của Becamex Bình Dương.
img
Quả bóng vàng Kim Hồng
 
Trong khi đó, tiền vệ - đội trưởng ĐTQG Trần Thị Kim Hồng cùng thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh nhận danh hiệu Quả bóng vàng và Quả bóng bạc 2010 dành cho nữ cầu thủ. Danh hiệu Quả bóng đồng thuộc về cô gái Hà Nội Ngọc Anh.
img
Ngoại binh Samson
 
Bất ngờ vượt qua Merlo, tiền đạo Samson của CS Đồng Tháp vinh dự nhận danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc 2010. Trong khi đó, cầu thủ Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) nhận danh vị Cầu thủ trẻ xuất sắc 2010.
img
Cầu thủ trẻ Văn Quyết (phải)