Nóng ở Wembley

Đây có vẻ là thời điểm thuận lợi nhất cho những trận giao hữu mà hầu hết các đội tuyển đều háo hức đón đợi bởi chỉ sau khoảng 2 tuần nữa, đợt trận quan trọng ở vòng loại World Cup sẽ quyết định phần nào những đội bóng sẽ giành vé đến Brazil mùa hè năm sau.

Sân Wembley rạng sáng 15-8 (giờ Việt Nam) sẽ nóng lên với cuộc so giày giữa 2 đội bóng láng giềng, 2 đối thủ truyền thống Anh - Scotland. Đội khách không còn hy vọng gì ở World Cup nên đôi chân các cầu thủ sẽ thanh thoát hơn, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của các cầu thủ Anh, những người còn hồi hộp chờ đợi “màn xổ số” cuối cùng để chờ tấm vé đến Brazil.

Premier League sẽ khai cuộc sau vài ngày nữa nên HLV Roy Hodgson đang là mục tiêu công kích của nhiều đồng nghiệp, như ông Moyes “phải” góp đến 8 cầu thủ M.U (A. Young vừa rút lui do chấn thương), trong đó có cả W. Rooney; HLV Wenger lo lắng cho J. Wilshere vừa bình phục chấn thương nhưng vẫn phải góp mặt. Tương tự là phản ứng của HLV Andre Villas-Boas với trường hợp của K. Walker, B. Rodgers với G. Johnson…

img
Rooney sẵn sàng khoác áo tuyển Anh dù nhiều ngày qua không thi đấu cho M.U vì chấn thương vai. Ảnh: REUTERS

Thật ra, ông Hodgson chẳng dám mạo hiểm với dàn cầu thủ ngôi sao ở giải ngoại hạng lúc này khi 2 tuần nữa, tuyển Anh đã phải quyết đấu cùng Moldova và Ukraine để không quá thua thiệt trong cuộc chạy đua đến Brazil với Montenegro. Điều quan tâm của người hâm mộ là ông Hodgson sẽ thử nghiệm lần cuối sơ đồ chiến thuật nào khi gặp Scotland, 4-3-3 hay 4-5-1, trên cơ sở hàng tiền vệ rất mạnh hiện nay. Ông chỉ còn duy nhất chân sút Welbeck khỏe mạnh bên cạnh tân binh Rickie Lambert khi mà bộ ba Rooney, Caroll và Defoe đều chưa thật sự sẵn sàng quay lại.

Việc tân vô địch Confederations Cup Brazil bay sang châu Âu so giày cùng tuyển Thụy Sĩ cũng được chú ý. Đội bóng vùng Trung Âu đang tạm dẫn đầu vòng loại bảng E sau 6 trận bất bại và gần như đã nắm chắc tấm vé đến Brazil hè năm sau. Vì thế, tuyển Brazil chắc chắn sẽ phải dè chừng đối thủ này.

Bốn trận đấu đáng chú ý khác: Đức - Paraguay, Ý - Argentina, Bỉ - Pháp và Bồ Đào Nha - Hà Lan. Kênh K+PM và K+1 sẽ truyền hình trực tiếp 2 trận Thụy Sĩ - Brazil và Ý - Argentina cùng 1 giờ 45 phút ngày 15-8.