Ronaldo sẽ thâu tóm mọi danh hiệu trong năm 2013

(NLĐO) - Với 69 bàn trong 59 trận, đạt tỉ lệ 1,16 bàn/trận, Cristiano Ronaldo xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2013.

Vào ngày 29-12, ở Dubai (UAE), rất có thể Ronaldo sẽ nhận được giải thưởng Globe Soccer Award 2013, danh hiệu dành cho cầu thủ được yêu thích nhất trong năm do người hâm mộ bầu chọn. Năm ngoái, Ronaldo cũng đã nhận được danh hiệu này.

Những thành viên chủ chốt của bóng đá thế giới sẽ tập trung tại Dubai trong tuần cuối của năm 2013 nhằm chọn ra người xứng đáng nhất. Ronaldo xác nhận sẽ tham dự buổi lễ trao giải được dành riêng cho những người cống hiến cho bóng đá chuyên nghiệp.

Nhìn lại thành tích ghi bàn của Ronaldo trong năm 2013, có thể khẳng định anh là cầu thủ xứng đáng nhất để nhận danh hiệu này. Ronaldo đã ghi tổng cộng 69 bàn trong 59 lần ra sân, gồm 38 bàn ở La Liga, 15 bàn ở Champions League, 6 bàn ở Cúp Nhà Vua và 10 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha; với tỉ lệ trung bình đạt 1,16 bàn/trận; bỏ xa những cầu thủ xuất sắc khác như Ibrahimovic 22 bàn, Messi và Luis Suarez lần lượt là 24 và 27 bàn.

 


	Ronaldo (áo trắng) là cầu thủ ghi bàn nhiếu nhất trong năm 2013

Ronaldo (áo trắng) là cầu thủ ghi bàn nhiếu nhất trong năm 2013    Ảnh: AS

 

Ronaldo trong năm 2013 đã ghi tổng cộng 10 cú đúp và 7 hat-trick, trong đó 4 hat-trick ở La Liga, 1 ở Champions League và 2 ở vòng loại World Cup. Ronaldo ghi bàn nhiều nhất vào các tháng 1, 11 với 10 bàn mỗi tháng và 12 bàn trong tháng 9.

Danh sách đề cử của giải thưởng Globe Soccer Award 2013 gồm: Ronaldo, Maradona, Guardiola, Capello, Ribery, Xavi, Antonio Conte, Massimo Busacca...

Falcao, Abidal, HLV Mourinho, CR7 và Maradona là những người chiến thắng ở giải thường này trước đó.

Với thành tích ghi bàn xuất sắc mà bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng phải nể phục, Ronaldo xứng đáng thâu tóm mọi danh hiệu bóng đá trong năm 2013, kể cả danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA 2013”.