Sao Arsenal gãy chân, vỡ mộng Euro 2012

(NLĐO) - Tuyển Pháp vừa nhận hung tin hậu vệ Bacary Sagna (Arsenal) chắc chắn không thể tham dự Euro 2012 vì bị gãy chân trong trận "Pháo thủ" hòa 3-3 với Norwich City tại vòng 37 giải Ngoại hạng Anh đêm 5-5.

Tai họa ập xuống đầu Sagna ở phút 33. Sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương, hậu vệ 29 tuổi bất ngờ nằm lăn lộn và phải rời sân trên cáng. HLV Arsene Wenger sau đó xác nhận Sagna đã bị gãy xương mác (sau gót chân), chấn thương này lại khá nghiêm trọng. 
 
img
Chấn thương của Sagna khiến HLV Blanc đau đầu trong bối cảnh Euro 2012 đã đến gần
 
“Tôi không rõ khi ấy anh có va chạm với ai hay không nhưng xem ra, chấn thương mà Sagna mắc phải khá nặng” - HLV Wenger cho biết trên website chính thức của “Pháo thủ” thành London.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 Sagna dính chấn thương nặng ở mùa giải năm nay. Hồi tháng 10-2011, anh cũng từng dính một chấn thương tương tự trong trận Arsenal thua Tottenham Hotspur 1-2 tại White Hart Lane. Chấn thương này đã khiến cựu cầu thủ Auxerre phải trải qua một ca phẫu thuật và rời xa sân cỏ hơn 3 tháng.

Như vậy, Sagna sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối cùng của Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh (làm khách trước West Brom). Đáng buồn hơn, anh còn đánh mất cơ hội góp mặt trong đội hình tuyển Pháp đến Ba Lan và Ukraine tham dự VCK Euro 2012.

Việc không có được sự phục vụ của Sagna chắc chắn sẽ khiến HLV tuyển Pháp Laurent Blanc phải đau đầu tìm ra giải pháp thay thế. Kể từ VCK Euro 2008 tới nay, Sagna luôn được xem là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh phải của đội bóng áo lam.

Tại Euro 2012, tuyển Pháp nằm ở bảng D. Thầy trò HLV Blanc sẽ mở màn chiến dịch chinh phục châu Âu bằng cuộc chạm trán tuyển Anh ngày 11-6. Bốn ngày sau, họ sẽ đối mặt với đội đồng chủ nhà Ukraine. Trận đấu cuối cùng của tuyển Pháp ở vòng bảng là cuộc đụng độ Thụy Điển.