Sau Ronaldo, đến lượt Mourinho bị tố trốn thuế

(NLĐO) - Dư luận chưa hết nóng vì vụ Ronaldo trốn thuế thì nay đến lượt thầy cũ cũ của siêu sao này - HLV Jose Mourinho - cũng sắp phải hầu tòa.

Sau Ronaldo, đến lượt Mourinho bị tố trốn thuế - Ảnh 1.

Tối 20-6, làng báo thể thao thế giới đồng loạt đưa tin nóng hổi: HLV Mourinho bị cáo buộc gian lận thuế trong thời gian dẫn dắt CLB Real Madrid.

Cụ thể, "người đặc biệt" đã trốn thuế với số tiền 3,3 triệu euro trong 3 năm ở Tây Ban Nha, từ 2010 đến 2013. Các công tố viên tòa án Tây Ban Nha cho biết chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không khai nhận thu nhập từ việc sử dụng bản quyền hình ảnh cá nhân, qua đó gian lận một số tiền lớn. 

Hiện HLV đang dẫn dắt M.U vẫn chưa bình luận gì về vụ việc.

Trước Mourinho vài ngày, học trò cũ của ông là Ronaldo cũng bị các công tố viên cáo buộc trốn thuế đến gần 15 triệu euro. 

Những năm qua có rất nhiều ngôi sao bị kết tội gian lận thuế khi thi đấu ở Tây Ban Nha như Neymar, Mascherano và gần nhất và nổi bật nhất là trường hợp của Messi bị kết án 21 tháng tù (cho hưởng án treo) với tội danh trên.