Tai nạn bi thảm tại cuộc đua du thuyền ở Mỹ

(NLĐO)- Ít nhất 1 người đã chết và 4 người khác mất tích sau khi một chiếc thuyền mất tích hôm 14-4 vừa qua trong cuộc đua du thuyền diễn ra tại Mỹ.

img
Cuộc đua thuyền Farallones Full Crews Race phải tạm dừng sau tai nạn.


Theo cảnh sát Mỹ, 8 thành viên trên du thuyền Low Speed Chase- một trong 49 du thuyền tham dự cuộc thi đua thuyền  truyền thống Farallones Full Crews Race ở California đã gặp tai nạn ngoài bờ biển San Mateo Couty khi đi vòng quanh đảo South Farallon, ngoài khơi San Francisco. Nguyên nhân được xác định là do thuyền đã va vào một mỏm đá ngầm và chìm.

Ngay sau khi gặp tai nạn lực lượng cứu hộ đã vào cuộc rất nhanh nhưng chỉ vớt được thi thể của VĐV Marc Kasanin (46 tuổi, đến từ Belvedere, California) và cứu sống 3 người hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa ở San Francisco.

4 người mất tích còn lại gồm Alexis Busch, Alan Cahill, Jordan Fromm (đều 25 tuổi) và Elmer Morrissey.

Theo cục quản lý đường thủy và tàu thuyền ở bang California, từ năm 2008 đến nay đã xảy ra 686 vụ tai nạn ở ngoài khơi Thái Bình Dương, làm chết 48 người và bị thương 302 người.

Vụ tai nạn xảy ra đối với chiếc thuyền Low Speed Chase là một trong những cú sốc lớn nhất ở cuộc đua thuyền đã có truyền thống từ năm 1907 này.