Thất bại cần thiết của Barca

Barcelona đã kết thúc một tuần đầy thất vọng bằng trận thua ngược chủ nhà Real Sociedad 2-3 vào rạng sáng 20-1 ở vòng 20 Giải Vô địch Tây Ban Nha (La Liga) dù dẫn trước 2-0 chỉ sau 24 phút đầu!

Trong tuần qua, họ bị Malaga cầm chân 2-2 trên sân nhà ở lượt đi tứ kết Cúp Nhà vua và nhận tin sốc khi thủ môn V. Valdes tuyên bố không gia hạn hợp đồng.

Kết quả thua ngược rạng sáng 20-1 là thất bại đầu tiên của Barca ở mùa này và trận thua đầu tiên tại La Liga kể từ tháng 4-2012. Nếu như trận hòa trước Malaga phần lớn là do sai lầm của tiền vệ Chile A. Sanchez thì tội đồ của thất bại tại Sociedad là trung vệ G. Pique, người nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 56. Tuy nhiên, như thừa nhận của HLV T. Vilanova sau trận, Barca thua phần lớn là do đội chủ nhà chơi hiệu quả và quyết tâm chứ không phải các ngôi sao của đội khách thi đấu kém.

Nhà cầm quân xứ Catalan nói vậy cũng có nghĩa là Barca có phần chủ quan, không lường trước được sự vùng lên mạnh mẽ của Sociedad. Ngoài 25 phút đầu trận chơi kém đội khách, Sociedad thi đấu rất tốt trong khoảng thời gian còn lại. Dường như thầy trò ông Vilanova không xem băng ghi hình trận Real Madrid - Sociedad cách đây 3 vòng.
 
Lúc đó, Sociedad cũng ghi 3 bàn vào lưới Real nhưng thua chung cuộc 3-4 vì đội bóng hoàng gia có C. Ronaldo xuất sắc. Rạng sáng 20-1, Messi cũng lập công (cân bằng kỷ lục ghi bàn ở 10 vòng liên tiếp tại La Liga) nhưng trong hiệp 2, siêu sao đoạt 4 Quả bóng vàng liên tiếp không thể đóng vai người hùng quen thuộc như ở các trận đấu trước của Barca.

Dù sao, nói như Messi, thất bại này không quá bất ngờ vì nó cuối cùng sẽ đến, không sớm thì muộn bởi không đội bóng nào bất bại trong cả mùa (ở mọi đấu trường). Xem ra với thầy trò ông Vilanova, trận thua này cần thiết vì nó không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng La Liga của Barca khi họ bỏ khá xa Atletico Madrid và Real Madrid nhưng sẽ buộc các ngôi sao Barca tập trung hơn cho những trận đấu tới, đặc biệt là trận lượt về tứ kết Cúp Nhà vua trên sân của Malaga và tại đấu trường Champions League. Với Messi, “thất bại không đáng sợ nếu rút ra được những bài học”.