Thùy Dung trở lại đường đua

(NLĐ) – Sau hơn một năm không được thi đấu vì những khúc mắc giữa đội đua xe đạp Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, hôm qua (9-7), tay đua nữ Nguyễn Thùy Dung đã chính thức được Liên đoàn Mô tô – Xe đạp VN đồng ý cho thi đấu tại cuộc đua xe đạp nữ toàn quốc – Cúp Truyền hình An Giang 2009

Trước đó, do những tranh chấp chưa được giải quyết về vấn đề Thùy Dung rời Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội để đầu quân cho đội Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương  nên VĐV thuộc tuyển quốc gia này phải ngồi nhà hơn một năm trời.

Dù vẫn nhận lương 4 triệu đồng/tháng đều đặn của đơn vị mới nhưng phải đợi đến Cúp Truyền hình An Giang năm nay, Thùy Dung mới được trở lại đường đua. Tất nhiên, ban lãnh đạo đội Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương vẫn tạo mọi điều kiện để Thùy Dung có được phong độ thi đấu tốt nhất nhằm sớm được gọi trở lại đội tuyển xe đạp VN. Tính từ đầu năm 2008 đến nay, Thùy Dung không hề được gọi lên tuyển do không được thi đấu các giải trong nước nên khó đánh giá được chính xác phong độ của cô.