Tuyển Indonesia bất ngờ có HLV trưởng mới

(NLĐO) - Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vừa gây bất ngờ khi bổ nhiệm ông Luis Manuel Blanco làm “thuyền trưởng” mới cho ĐTQG nước này, thay thế cho người tiền nhiệm Nil Maizar.

img
Tân HLV trưởng Blanco (giữa) không nhận được sự ủng hộ từ phía các CĐV Indonesia. Ảnh: detik.com
 
Quyết định bổ nhiệm ông Blanco được Chủ tịch Djohar Arifin Husin của PSSSI công bố không lâu sau thất bại 0-1 của Indonesia trước Iraq ở vòng loại Asian Cup hôm 6-2. Giúp sức cho ông Blanco trong vai trò trợ lý sẽ là 2 đồng hương Jorge Di Gregorio và Marcos Conenna.

Tại buổi lễ giới thiệu HLV trưởng mới, ông Djohar thẳng thừng phủ nhận người tiền nhiệm Maizar bị sa thải và khẳng định rằng cựu HLV trưởng tuyển Indonesia vẫn sẽ tham gia trong thành phần BHL nhưng vai trò cụ thể chưa được xác định.

Djohar cho biết: “Không ai sa thải Maizar cả. Ông ấy sẽ làm việc chung với đội ngũ huấn luyện của HLV Blanco”.

Nhân đây, Djohar cũng tiết lộ một nhà tài trợ giấu tên sẽ giúp PSSI thanh toán tiền lương cho tân HLV Blanco.

Theo nhiều người suy đoán, việc ông Blanco được bổ nhiệm là kết quả của cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và người đồng cấp của Argentina Cristina Fernandez de Kischner tại Jakarta hồi tháng 1 vừa rồi.

Tân HLV tuyển Tây Ban Nha bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 1991 khi dẫn dắt CLB Club Cobras de Ciudad de Juarez (Mexico). Sau đó, ông đã trải qua thời gian dẫn dắt CLB Dinamo Tirana  (Albania) và đội U20 Trung Quốc.
Thời còn là cầu thủ, HLV Blanco từng khoác áo CLB nổi tiếng của quê hương là Boca Juniors.