Van Persie “giải hạn”

Tiền đạo Van Persie đã có bàn thắng đầu tiên sau hơn 2 tháng “tịt ngòi” trong màu áo M.U khi anh ấn định chiến thắng 2-0 trong trận làm khách trước Stoke ở vòng 33 Giải Ngoại hạng Anh đêm 14-4.

Pha làm bàn không khó lắm khi được thực hiện trên chấm 11 m nhưng với ngôi sao người Hà Lan, nó giúp anh “giải cơn hạn” trong khoảng 10 trận mà “quỷ đỏ” bị loại khỏi 2 cúp và chững lại tại giải ngoại hạng. M.U bị Real Madrid loại khỏi Champions League, vừa thua Chelsea ở trận đấu lại vòng tứ kết Cúp FA và đầu tuần trước thua Man City 1-2 ngay trên sân nhà.

img
Van Persie phấn khích sau bàn thắng từ chấm phạt đền. Ảnh: REUTERS

Mở tỉ số cho M.U là tiền vệ M. Carrick, tiền vệ chơi hay nhất của họ trong mùa này. Với 3 điểm, thầy trò HLV A. Ferguson tạm hơn đội nhì bảng Man City 15 điểm, tiến gần hơn đến chức vô địch Anh lần thứ 20. Họ chỉ cần 7 điểm trong 6 trận còn lại là chính thức lên ngôi.

Trong khi đó, Stoke đang ở trong tình trạng nguy hiểm khi chỉ hơn khu vực rớt hạng 3 điểm, lại thi đấu nhiều hơn 2 trận. Vào tối 14-4, Sunderland của tân HLV Di Canio thắp lại hy vọng trụ hạng sau chiến thắng 3-0 ngay trên sân Newcastle. Sunderland cùng 34 điểm như Stoke nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Một kết quả đáng chú ý khác là Arsenal tạm chiếm vị trí thứ 3 khi Chelsea bận đấu bán kết Cúp FA.

Ở Ý, Inter Milan thua Cagliari 0-2, tụt xuống vị trí thứ 7.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.