Việt Nam gặp khó ở Giải Vô địch bóng đá U17 châu Á 2023

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành phân nhóm hạt giống để bốc thăm chia bảng đấu Giải Vô địch U17 châu Á 2023.

Đội tuyển U17 Việt Nam thuộc nhóm 3 dù xuất sắc vượt qua vòng loại với ngôi nhất bảng F diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ) vào năm ngoái. Điều này khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có nguy cơ cao rơi vào bảng đấu khó.

Trong khi đó, U17 Thái Lan (giành vé vớt) xếp nhì bảng F ở vòng loại, kém hơn Việt Nam nhưng vẫn được phân vào nhóm hạt giống số 1 vì là nước đăng cai vòng chung kết Giải U17 châu Á kỳ này. Ngoài Thái Lan, trong nhóm hạt giống số 1 còn có đại diện các nền bóng đá hàng đầu châu lục như: đương kim vô địch Nhật Bản (từng 3 lần giành cúp), đương kim á quân Tajikistan và Hàn Quốc.

Trước đó, Bahrain được chỉ định làm nước chủ nhà Giải Vô địch U17 châu Á 2023 vì được bảo lưu quyền đăng cai từ năm 2020 - thời điểm giải đấu bị hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, ngày 16-6-2022, Bahrain đã xin rút quyền đăng cai và Thái Lan được AFC chọn là quốc gia thay thế.

Việt Nam gặp khó ở Giải Vô địch bóng đá U17 châu Á 2023 - Ảnh 1.

Đội tuyển U17 Việt Nam hướng mục tiêu vào tốp 4 vòng chung kết Giải U17 châu Á 2023. (Ảnh: VFF)

Kết quả phân chia nhóm hạt giống số 2 gồm: Úc, Ấn Độ, Yemen và Iran trong khi Malaysia, Việt Nam, Afghanistan và Ả Rập Saudi - đội từng 2 lần vô địch - vào nhóm hạt giống số 3. Nhóm hạt giống số 4 có sự góp mặt của Uzbekistan, Trung Quốc, Lào và Qatar.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức Giải Vô địch U17 châu Á 2023 sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng đấu vào lúc 14 giờ (giờ Việt Nam) ngày 30-3 tại khách sạn Swissotel ở Bangkok. Giải đấu quy tụ 16 đội bóng xuất sắc nhất châu Á, diễn ra từ ngày 15-6 đến 2-7 tại Bangkok và tỉnh Chonburi.

Kết thúc vòng chung kết Giải U17 châu Á 2023, 4 đội đoạt thứ hạng cao nhất sẽ nhận suất tham dự FIFA U17 World Cup 2023 diễn ra tại Peru vào tháng 11 với tư cách là đại diện của châu Á. Đây cũng là mục tiêu mà đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đề ra trước khi tham dự sân chơi kỳ này.