"2 trực thăng Trung Quốc xâm phạm không phận Ấn Độ"

(NLĐO)- Hai trực thăng quân sự của Trung Quốc vi phạm không phận Chumar thuộc khu vực Đông Nam Ấn Độ khiến tình hình thêm căng thẳng, Times of India đưa tin hôm 24-4.

img
Ấn Độ tố 2 trực thăng Trung Quốc xâm phạm không phận. Ảnh: Times of India


Theo đó, máy bay Trung Quốc đã vi phạm không phận Ấn Độ hôm 21-4, lượn lờ một lúc và quay về căn cứ sau khi thả xuống một số hộp thực phẩm, thuốc lá và những tờ giấy viết tiếng Hoa. 
 
Sự việc xảy ra chỉ 5 ngày sau khi một nhóm binh sĩ Trung Quốc xâm nhập và đóng trại sâu vào lãnh thổ Ấn Độ 10 km. Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 23-4 cho biết đã đề nghị Trung Quốc rút các binh sĩ khỏi khu vực nói trên.
 
Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại bác bỏ thông tin cho rằng binh sĩ nước này đã tiến vào lãnh thổ Ấn Độ và dựng trại.

Hồi tháng 9 năm ngoái, trực thăng Trung Quốc cũng bay qua không phận Chumar và thậm chí còn cho quân đổ bộ lên mặt đất. Những binh sĩ này phá hủy boong-ke và các lán trại cũ của Quân đội Ấn Độ trước khi trở lại trực thăng.