3 hệ thống tên lửa Grad được tuồn vào Ukraine

(NLĐO) – Ukraine đã phát hiện các vũ khí quân sự mới của Nga, bao gồm 3 hệ thống tên lửa Grad, được vận chuyển từ Nga vào nước này trong 24 giờ qua.

Quân đội Ukarine hôm 17-8 đã chiếm và cắm cờ tại một đồn cảnh sát ở Lugansk, thành phố gần biên giới với Nga do lực lượng ly khai kiểm soát kể từ tháng 4 vừa qua.

Andriy Lysenko, phát ngôn viên quân đội Ukraine, còn cho biết thêm quân chính phủ Ukraine đã phát hiện các vũ khí quân sự mới của Nga, bao gồm 3 hệ thống tên lửa Grad, được vận chuyển từ Nga vào nước này trong 24 giờ qua.

Người này nói thêm các máy bay không người lái của Nga thậm chí còn xâm phạm không phận Ukraine 10 lần.

 

Đoàn xe cứu trợ của Nga đang hướng về biên giới Ukraine. Ảnh: PK
Đoàn xe cứu trợ của Nga đang hướng về biên giới Ukraine. Ảnh: PK

 

Cùng ngày, ông Oleksiy Dmytrashkivsky, phát ngôn viên quân đội Ukraine, nói rằng lực lượng ly khai thân Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của chính phủ ở khu vực Luhansk, miền Đông nước này. “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt một nhóm khủng bố, chiếc MiG-29 đã bị bắn hạ sáng nay ở khu vực Lugansk” - ông Oleksiy Dmytrashkivsky cho biết.

Viên phi công trên máy bay đã nhảy dù thoát ra ngoài và được lực lượng Ukraine đưa đến nơi an toàn.

Trong khi đó, 16 xe tải thuộc đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo của Nga đã rời bãi đậu ở phía Tây nước này trong nhiều ngày qua và đang trên đường đến biên giới Ukraine.

Chính phủ Ukraine cho biết đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga khoảng 280 xe tải đã được phép vượt qua biên giới dưới sự giám sát của Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế.