800 tấn cá chết trắng hồ ở Philippines

(NLĐO)- Hơn 800 tấn cá đã chết trắng các trại nuôi cá trên hồ Taal (tỉnh Talisay – Philippines). Các nhà chức trách cho rằng nguyên nhân do nhiệt độ sụt giảm đột ngột.

Cá chết hàng loạt bắt đầu xảy ra từ cuối tuần trước tại hồ nước gần núi lửa Taal. Nhiều khu vực trên hồ Taal hóa thành màu trắng. Chủ nuôi và công nhân bịt mũi bằng tay hoặc khẩu trang dọn xác cá trong nỗi tuyệt vọng.
 
“Nhiều người suy sụp vì họ đầu tư quá nhiều vào những bè cá này. Thiệt hại ước tính 33 triệu peso (770.000 USD)” – Thị trưởng tỉnh Talisay Zenaida Mendoza nói.
 
img
 Hơn 800 tấn cá chết trắng trên hồ Taal bao quanh ngọn núi lửa Taal. Ảnh: EPA
 
img

img
Chính quyền đã ra lệnh tiêu hủy, không cho bán cá chết. Ảnh: EPA
 
img

img
Ban đầu nguyên nhân được cho là do núi lửa Taal tỉnh giấc
 
img
 
img
Sau đó, nguyên nhân được xác định do sụt giảm nhiệt độ. Ảnh: EPA

 
Ban đầu, có nghi vấn cá chết là dấu hiệu núi lửa Taal rục rịch tỉnh giấc. Ngày 30-5, nhà núi lửa học Allan Loza cho biết trong vòng 24 giờ qua đã đo được 115 chấn động ở Taal, nhiều hơn so với trung bình 10-15 chấn động/ngày trong nhiều tuần trước đó.
 
Điều này cho thấy dung nham đang tuôn chảy trong lòng núi lửa. Tuy nhiên, những dấu hiệu này đã bắt đầu được phát hiện từ tháng 4, rất lâu trước khi sự cố cá chết.
 
Phòng nông nghiệp tỉnh Talisay cho rằng cá chết có thể do sự thay đổi nhiệt độ khi chuyển từ mùa hè nắng nóng sang mùa mưa vào tuần trước. Lượng oxy trong hồ giảm cũng góp phần giết chết cá nuôi.