Ai Cập: Cựu TT Mubarak bị đề nghị tử hình

(NLĐO) - Ngày 5-1, Viện Kiểm sát Ai Cập đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hosni Mubarak với cáo buộc ra lệnh giết hại người biểu tình chống chế độ.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adli và 6 quan chức cảnh sát cấp cao khác cũng bị đề nghị tử hình trong cùng phiên tòa.
 
Phát biểu tại phiên tòa của Tòa án Hình sự Cairo, người đứng đầu Viện Kiểm sát Ai Cập Mustafa Suleiman cho rằng cựu Tổng thống Mubarak, 83 tuổi, phải chịu trách nhiệm về các vụ giết hại người biểu tình đòi lật đổ chế độ hồi đầu năm 2011.
 
img
Cựu Tổng thống Mubarak ra tòa trên cáng cứu thương. Ảnh: Reuters
 
Trưởng Công tố Suleiman cũng cáo buộc ông Mubarak nhận được các thông tin về các vụ sát hại người biểu tình nhưng không làm gì để ngăn chặn. Theo ông Suleiman, luật pháp Ai Cập quy định án tử hình đối với tội danh giết người có chủ đích.
 
Cũng tại phiên tòa này, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Habib el-Adli bị cáo buộc ra lệnh sử dụng đạn thật theo lệnh của ông Mubarak, làm hơn 850 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương.
 
Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mubarak cùng các con trai, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adli và 6 trợ lý của ông Adli kéo dài trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 3-1.
 
img
Người dân biểu tình đòi tử hình ông Mubarak bên ngoài tòa án. Ảnh: AP
 
Trong hai ngày xét xử trước, ông Mubarak bị cáo buộc để nạn tham nhũng tràn lan, dung túng cho bạn bè và người thân lộng hành, phá hoại đất nước trong suốt 30 năm cầm quyền. Ngoài ra, cựu tổng thống cùng 2 con trai Gamal và Alaa còn bị cáo buộc nhận và đưa hối lộ, tham nhũng, lãng phí công quỹ và lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân.
 
Dự kiến phiên xét xử tiếp theo sẽ được mở lại trong hai ngày 9 và 10-1 tới. Theo các chuyên gia, sẽ phải mất nhiều tháng để điều tra triệt để các cáo buộc chống lại ông Mubarak.