Ấn Độ đột ngột “khai tử” giấy bạc mệnh giá phổ biến

(NLĐO) – Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa bất ngờ tuyên bố tiền giấy mệnh giá 500 rupee và 1.000 rupee sẽ bị “khai tử” khỏi hệ thống tài chính nước này từ đêm 9-11.

Những tờ giấy bạc mệnh giá 500 và 2.000 rupee mới sẽ được đưa vào thay thế. Những tờ 500 và 1.000 rupee cũ sẽ không còn giá trị sau tuyên bố trên và người dân Ấn Độ có 50 ngày (từ ngày 10-11 đến ngày 30-12) để đổi chúng lấy những tờ 500 và 2.000 rupee mới.


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters

Sau khi nhậm chức vào năm 2014, ông Modi đã hứa sẽ đưa hàng tỉ USD “tiền đen” có nguồn gốc bất hợp pháp vào hệ thống tài chính. Động thái bất ngờ mới đây của ông chính là bước đi trong cuộc chiến chống tham nhũng và nạn lưu trữ tiền mặt bất hợp pháp, ông Modi khẳng định trên TV.

“Tiền đen và tham nhũng là những thách thức lớn nhất trong cuộc chiến chống nghèo đói” – ông Modi cho biết.

Tuyên bố trên đã khiến người dân Ấn Độ đổ đến các điểm ATM rút tiền mặt mệnh giá 100 rupee để chi tiêu cho ngững ngày tới. Theo BBC, ngân hàng Ấn Độ đóng cửa vào ngày 9-11 và hệ thống ATM sẽ ngưng hoạt động.

Bộ trưởng Tài chính Shaktikant Das cho biết ngân hàng sẽ giám sát chặt chẽ quá trình đổi tiền, đặc biệt là với những người đổi số lượng lớn. Người dân Ấn Độ thường dùng tiền giấy và phổ biến nhất là tờ 500 và 1.000 rupee.

Động thái bất ngờ mới đây của ông Modi đã ảnh hưởng mạnh đến đời sống người dân.Theo BBC, sân bay, trạm xe lửa và bệnh viện chỉ chấp nhận tờ 500 và 1.000 ruppee cũ đến ngày 11-11.


Tờ 500 và 1.000 rupee cũ sẽ không còn giá trị kể từ ngày 9-11. Ảnh: NDTV

Tờ 500 và 1.000 rupee cũ sẽ không còn giá trị kể từ ngày 9-11. Ảnh: NDTV