Anh, Hà Lan và Đan Mạch theo sát tàu Trung Quốc

(NLĐO) – Các tàu của hải quân Anh, Hà Lan và Đan Mạch vừa theo sát 3 tàu chiến Trung Quốc trên đường tới biển Baltic để tập trận chung với Nga.

Đài DR (Đan Mạch) ngày 19-7 dẫn lời quan chức thuộc Trung tâm hoạt động quân sự Đan Mạch, ông Klaus Thing Rasmussen, cho biết 3 tàu Trung Quốc - gồm 1 tàu chiến, 1 tàu khu trục và 1 tàu hậu cần - đang đi qua vùng biển nước này, hướng tới biển Baltic.

"Đây là nhiệm vụ giám sát thông thường khi tàu nước ngoài đi qua lãnh hải của chúng tôi" – ông Rasmussen thông báo. "Tối qua (18-7, giờ địa phương), chúng tôi huy động tàu theo dõi khi họ (3 tàu Trung Quốc) tiếp cận lãnh hải Đan Mạch. Họ mất khoảng 1 ngày trước khi tới đảo Bornholm – Đan Mạch". Người này từ chối tiết lộ vị trí chính xác của 3 tàu Trung Quốc.


Anh, Hà Lan và Đan Mạch theo sát tàu Trung Quốc  - Ảnh 1.

HNLMS Van Amstel (F831) là một trong những tàu khu trục đa năng lớp Karel Doorman của hải quân Hà Lan. Ảnh: TWITTER

Anh, Hà Lan và Đan Mạch theo sát tàu Trung Quốc  - Ảnh 2.

Đội tàu Trung Quốc tới biển Baltic để tập trận với Nga. Ảnh: TWITTER

Trước đó, hôm 17-7, hải quân Hà Lan xác nhận họ đã huy động 1 tàu chiến để giám sát 3 tàu Trung Quốc. Chỉ huy Hải quân Hoàng gia Hà Lan Rob Verkerk viết trên mạng xã hội Twitter: "Tàu HNLMS Van Amstel đã theo dõi đội tàu Trung Quốc đi qua biển Bắc về phía khu vực Baltic".

HNLMS Van Amstel (F831) là một trong những tàu khu trục đa năng lớp Karel Doorman của hải quân Hà Lan.

Cuối tuần trước, tàu khu trục HMS Richmond của hải quân Hoàng gia Anh cũng thực hiện sứ mệnh tương tự. Báo The Sun cho biết tàu khu trục này đã theo dõi đội tàu Trung Quốc đi qua lãnh hải Anh.

Anh, Hà Lan và Đan Mạch theo sát tàu Trung Quốc  - Ảnh 3.

Tàu khu trục HMS Richmond của hải quân Anh. Ảnh: RT

Giai đoạn 1 của cuộc tập trận Nga - Trung dự kiến diễn ra tại biển Baltic vào ngày 21-7. Khoảng 12 tàu chiến, trực thăng và máy bay quân sự của 2 nước sẽ tham dự.

Theo kế hoạch, lực lượng Trung Quốc sẽ tới căn cứ hải quân Baltiysk thuộc vùng Kaliningrad của Nga trong ngày 21-7. Các cuộc diễn tập chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 24 đến 27-7.

Đầu tháng này, hải quân Trung Quốc tiết lộ tàu khu trục Hefei của họ sẽ tham gia tập trận ở biển Baltic. Đi kèm nó là tàu chiến trang bị tên lửa Yuncheng và tàu hậu cần Luomahu.

Giai đoạn 2 của cuộc tập trận Nga - Trung sẽ tiếp diễn ở biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông) và biển Okhotsk vào tháng 9 tới.