Bà Yingluck mạnh mẽ đáp trả chỉ trích

(NLĐO) - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm 26-11 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc dai dẳng rằng chính quyền của bà thực chất do cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nắm quyền. Bà khẳng định: “Chỉ có một nội các Thái Lan và do tôi lãnh đạo”.

Cuộc tranh luậnchống lại bà Yingluck và Bộ trưởng Nội vụ Charupong Ruangsuwan bắt đầu từ hôm qua tại quốc hội Thái Lan. Lãnh đạo đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva liên hồi chỉ trích về vấn đề quản lý yếu kém và lạm quyền. Cựu Thủ tướng Abhisit tuyên bố mức độ tham nhũng trong chính phủ Yingluck đã tăng hơn gấp đôi và điều đó có nghĩa là đất nước bị thất thoát 235 tỉ baht/năm.

Theo lập luận của ông này, tham nhũng dẫn đến cuộc khủng hoảng niềm tin và những người không có lựa chọn đã “gói gém” sự bất bình và xuống đường. “Nếu chúng ta không làm bất cứ điều gì, đất nước sẽ đi đến sự hỗn loạn và cuối cùng chấm hết” – ông Abhisit cay cú. Ông Abhisit cũng đả kích chính phủ về việc thúc đẩy thông qua dự luật ân xá gây tranh cãi.

img
Bà Yingluck khẳng định: “Chỉ có một nội các Thái Lan và do tôi lãnh đạo”. Ảnh: THE NATION

Đối với nhận xét nữ thủ tướng “ngốc nghếch” của các nghị sĩ đối lập, bà Yingluck nói: “Những người làm việc với tôi biết tôi là người như thế nào”. Đây là lần đầu tiên bà Yingluck đáp trả lời chỉ trích khiếm nhã này.

Về phần cựu phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban, ông tiếp tục kêu gọi người biểu tình chiếm các công sở nhà nước trong ngày 27-11, bất chấp lệnh bắt giữ trước đó.
 
Tối qua (26-11), tại Bộ Tài chính, ông Suthep nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không bỏ chạy, không nộp mình cho cảnh sát cho đến khi cái gọi là “chế độ Thaksin” bị nhổ đi. Ông Suthep nói rằng nếu những người ủng hộ không muốn ông bị bắt thì hãy kéo đến Bangkok để tiếp sức các cuộc biểu tình.
 
img
Ông Suthep kêu gọi thêm người biểu tình đến Bangkok. Ảnh: THE BANGKOK POST