Bạc Hy Lai “tra tấn người của Vương Lập Quân đến chết”

(NLĐO) – Để sổng Vương Lập Quân, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã tra tấn 2 người thân tín của cấp dưới đến chết, Telegraph đưa tin.

Telegraph dẫn nguồn 2 cựu quan chức Trùng Khánh cho biết đúng vào ngày ông Bạc Hy Lai bị đình chỉ chức vụ trong Bộ Chính trị Trung Quốc và bà Cốc Khai Lai bị bắt (10-4), thành ủy Trùng Khánh đã tổ chức một cuộc họp khẩn. “Các cán bộ dự họp không được mang điện thoại di động vào phòng họp, cũng không được ghi chép, chỉ được ngồi nghe” – một cựu quan chức giấu tên kể.
 
img
Ông Bạc Hy Lai bị cho là đã giết người để che đậy tội ác của vợ. Ảnh: Reuters
 
Cuộc họp đã công bố một báo cáo về rạn nứt giữa ông Bạc Hy Lai và ông Vương Lập Quân sau khi ông Bạc biết chuyện vợ mình bị nghi ngờ liên can đến vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.
 
Lo sợ cho mạng sống, ông Vương đã chạy đến lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô ngày 6-2. Khi ấy, ông Bạc đang đi công tác ở Vân Nam nhưng vẫn ra lệnh cho vệ sĩ riêng đuổi theo truy bắt ông Vương cùng các thành viên của nhóm điều tra vụ Heywood. Trong khi ông Vương an toàn bên trong lãnh sự quán Mỹ thì các thuộc cấp của ông bị nhóm vệ sĩ bắt được.
 
“Có ít nhất 7 người thân tín của ông Vương bị bắt, kể cả lái xe, và ít nhất 2 người bị tra tấn đến chết” – cựu quan chức trên trích lại đoạn báo cáo đã được đọc. Cũng theo người này, các chi tiết trên được thông tin đến tất cả các quan chức và đảng viên cấp quận trở lên để thống nhất sự ủng hộ dành cho quyết định tước quyền lực ông Bạc của chính quyền trung ương.
 
img
Báo chí Trung Quốc đưa tin ông Bạc Hy Lai bị đình chỉ chức vụ ngày 10-4. Ảnh: CNS
 
Rất có thể cái chết của 2 thuộc cấp ông Vương Lập Quân là một phần của cái gọi là “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng” mà ông Bạc Hy Lai đang bị điều tra.
 
Ngoài ra, cả hai nguồn tin trên đều phủ nhận những tin đồn về quan hệ tình ái giữa ông Heywood và bà Cốc Khai Lai. Họ cũng khẳng định ông Hạ Đức Lương, cựu bí thư quận Nam Ngạn – người bị tình nghi cung cấp thuốc độc giết ông Heywood cho bà Cốc, không nằm trong vòng thân tín của Bạc gia.