Bầu cử Hạ viện Pháp: Đảng của ông Hollande thắng áp đảo

(NLĐO) - Đảng Xã hội của tân Tổng thống Francois Hollande đã giành chiến thắng áp đảo trong vòng hai cuộc bầu cử Hạ viện Pháp ngày 17-6.

Theo kết quả sơ bộ do Bộ Nội vụ Pháp công bố, Đảng Xã hội giành được từ 314 ghế, vượt quá số ghế quá bán cần thiết trong Hạ viện gồm 577 ghế. Trong khi đó, đảng cánh hữu Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy giành được khoảng 228 ghế.
 
img
Chiến thắng của Đảng Xã hội tại Hạ viện tạo điều kiện cho ông Hollande điều hành đất nước. Ảnh: World Bulletin
 
Điều bất ngờ là đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc sẽ lần đầu tiên có mặt tại Hạ viện Pháp kể từ thập niên 1980 sau khi giành được ít nhất hai ghế ở khu vực miền Nam, dù thủ lĩnh đảng này là bà Marine Le Pen đã thất cử chức nghị sĩ. Hiện bà Le Pen đã yêu cầu kiểm phiếu lại ở khu vực bầu cử của mình ở Henin-Beaumont. Cháu gái 22 tuổi của bà Le Pen, Marion Marechal-Le Pen, lại có nhiều khả năng thắng tại vùng Carpentras ở miền nam.
 
Đáng chú ý không kém là bà Segolene Royal, một trong các lãnh đạo cấp cao của Đảng Xã hội, cũng thất bại trong cuộc đua trở thành nghị sĩ và mất luôn vị trí Chủ tịch Hạ viện Pháp mà ông Hollande hứa bổ nhiệm trước đó. Thừa nhận mình thua cuộc nhưng bà Royal tự gọi mình là nạn nhân của “sự phản bội trong chính trị”.
 
Trước cuộc bỏ phiếu này vài ngày, bà Royal đã bị kéo vào “tam giác ghen tuông” với người tình hiện nay của Tổng thống Hollande là bà Valerie Trierweiler. Bà đã công khai viết trên Twitter thông điệp ủng hộ ông Olivier Falorni, đối thủ trực tiếp của bà Royal.  
 
Theo thống kê, tỉ lệ cử tri đi bầu hôm 17-6 là 55,9%, thấp kỉ lục. Mặc dù vậy, theo giới phân tích, việc Đảng Xã hội cầm quyền giành thắng lợi là dấu hiệu cho thấy người dân Pháp mong muốn và tin tưởng vào một chính phủ mạnh mẽ và thống nhất nhằm đưa đất nước vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay.