Bầu cử lịch sử ở Afghanistan

Cử tri Afghanistan đi bỏ phiếu bầu tổng thống sáng 5-4 trong cuộc chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên ở nước này.

Vài vụ tấn công xảy ra ở các điểm bầu cử. Một quả bom nổ bên đường giết chết 2 cảnh sát và làm 2 người bị thương ở TP Qalat trong khi 4 người bị thương trong vụ nổ ở điểm bầu cử tại tỉnh Logar.

Tuy nhiên, nhiều người dân không lo sợ. “Tôi ở đây để bỏ phiếu và tôi không sợ bất kỳ cuộc tấn công nào. Đây là quyền của tôi và không ai có thể cản trở” - anh Haji Ramazan nói khi xếp hàng tại một điểm bỏ phiếu ở Kabul. Hơn 350.000 binh lính Afghanistan được triển khai tại các điểm bầu cử.

 

Bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở Kabul hôm 5-4 Ảnh: REUTERS
Bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở Kabul hôm 5-4 Ảnh: REUTERS

 

Có 8 ứng cử viên tham gia tranh cử và 3 gương mặt nặng ký gồm cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah, cựu Ngoại trưởng Zalmay Rassou và cựu Bộ trưởng Tài chính Ashraf Ghani. Theo Hiến pháp Afghanistan, đương kim Tổng thống Hamid Karzai không được tái tranh cử.

Trước thềm cuộc bầu cử, 2 nữ phóng viên làm việc cho hãng tin AP bị 1 cảnh sát bắn khi đang ngồi trong xe tại miền Đông Afghanistan hôm 4-4.