Bê bối hối lộ, Phó thủ tướng Thái từ chức

(NLĐO) - Ông Yongyuth Wichaidit đã tuyên bố từ chức Phó Thủ tướng Thái Lan và Bộ trưởng Nội vụ ngày 28-9. Nguyên nhân từ chức là vì vụ bê bối liên quan đến cáo buộc nhận hối lộ, e ngại gây ra hậu quả chính trị cho chính phủ.

Quyết định từ chức của ông Yongyuth Wichaidit có hiệu lực từ ngày 1-10. Tuy nhiên, ông Yongyuth vẫn tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch đảng Vì nước Thái (Puea Thai) và là nghị sĩ của đảng này tại quốc hội. “Tôi đã quyết định rút lui khỏi nội các” - ông Yongyuth Wichaidit nói với báo chí. Tuy nhiên, ông này từ chối tiết lộ người thay thế và chỉ cho biết: “Vấn đề trên sẽ được thảo luận sau khi khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra tham dự kỳ họp Đại hội đồng LHQ từ New York trở về.
 
img
Ông Yongyuth Wichaidit thông báo từ chức. Ảnh: Bangkok Post

Một nguồn tin cho biết có thể Bộ trưởng Văn phòng Phủ Thủ tướng Niwatthamrong Boonsongpaisal sẽ tạm thay chức vụ ông Yongyuth Wichaidit trong thời gian chờ đợi chuyển biến tiếp theo.
 
Đảng Vì nước Thái cho biết ông Yongyuth quyết định từ chức để giảm căng thẳng trong chính phủ, trong bối cảnh sự chia rẽ phe phái tiếp tục gây ra những bất ổn trên chính trường Thái Lan. Trước đó, ông Yongyuth bị Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) kết tội phê chuẩn trái phép vụ bán lô đất thuộc sở hữu của hoàng gia cho một nhà phát triển sân golf. Vụ việc xảy ra năm 2002 khi ông này đang giữ chức phó thư ký của Bộ nội vụ. Tuy nhiên, ông bác bỏ cáo buộc này và vẫn đang theo đuổi vụ việc.
 
img
Ảnh: Nation Multi Media