Bị bao vây, IS chuyển tài sản khỏi Fallujah

(NLĐO) - Một số nguồn tin hôm 31-5 tiết lộ các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chuyển một lượng lớn tiền và châu báu đến thành trì của chúng ở TP Mosul, miền Bắc Iraq.

Số tài sản nói trên có được từ hành vi trộm cướp và tống tiền.

Động thái trên diễn ra sau khi lực lượng quân sự Iraq đang siết chặt vòng vây quanh Fallujah nhằm chiếm lại thành phố này từ tay IS. “Các phần tử IS đang hết sức sợ hãi trước nguy cơ sụp đổ sự cai trị của chúng ở Fallujah. Những bước tiến gần đây của lực lượng chính phủ Iraq tại khu vực buộc các thủ lĩnh IS quyết định đưa kho báu của mình về nơi an toàn hơn là TP Mosul” - các nguồn tin cho biết.

Trang tin tức al-Ein của Mosul cũng xác nhận IS đã vận chuyển lượng tiền và châu báu trị giá khoảng 8 triệu USD từ Fallujah đến Mosul cho đến giờ.


Binh lính Iraq tại Fallujah hôm 31-5 Ảnh: REUTERS

Binh lính Iraq tại Fallujah hôm 31-5 Ảnh: REUTERS

“IS bắt đầu chuyển tiền và châu báu từ Fallujah đến Mosul hôm 30-5, khi quân đội Iraq tấn công mạnh mẽ vào khu vực này” - các nguồn tin cho biết.

Theo một số thông tin hôm 30-5, các lực lượng an ninh Iraq đang tiến sâu vào trung tâm TP Fallujah và đụng độ ác liệt với các phần tử IS nhằm kiểm soát chiếc cầu al-Tafaha.

Ngoài ra, binh sĩ Iraq còn nắm quyền kiểm soát khu vực al-Shihah và hiện giao tranh với các tay súng IS ở thị trấn al-Saqlawiyah, phía Tây TP Fallujah.

Ước tính có khoảng 600-1.000 phần tử IS cùng với một số tay súng ủng hộ chúng đang có mặt tại TP Fallujah, chịu sự bao vây từ nhiều hướng quân đội Iraq. Do đó, nhóm này hiện chỉ có thể thoát qua khu vực al-Zawiyah.