Bị xử tử bằng súng máy vì cưỡng hiếp và giết bé gái 3 tuổi

(NLĐO) – Một người đàn ông Yemen bị xử tử bằng súng máy sau khi cưỡng hiếp và giết chết một bé gái 3 tuổi.

Báo Metro (Anh) ngày 31-7 đưa tin Muhammad al-Maghrabi, 41 tuổi, đã cưỡng hiếp và giết chết cô bé Rana Yahya Al-Matari, 3 tuổi. Nghi phạm sau đó bị bắt và bị kết án tử hình.

Cảnh xử tử ông al-Maghrabi được phát trực tiếp trên truyền hình cho người dân Yemen theo dõi. Trước một đám đông hàng ngàn người, al-Maghrabi bị cảnh sát áp giải ra khỏi xe tù và nằm xuống một tấm thảm đặt trên mặt đất. Hai tay của người đàn ông bị trói quặt ra sau lưng.

Bị xử tử bằng súng máy vì cưỡng hiếp và giết bé gái 3 tuổi - Ảnh 1.

al-Maghrabi bị áp giải đến "pháp trường". Ảnh: REUTERS

Bị xử tử bằng súng máy vì cưỡng hiếp và giết bé gái 3 tuổi - Ảnh 2.

al-Maghrabi bị xử tử trước hàng ngàn người. Ảnh: EPA

Người thực hiện vụ hành quyết - được cho là một cảnh sát - sau đó bước đến gần al-Maghrabi rồi nã đạn vào người tù nhân.

Theo luật Hồi giáo Sharia, tội giết người có thể bị lãnh án tử hình nhưng nếu được gia đình của nạn nhân tha thứ, bị cáo sẽ "được" chịu hình phạt nhẹ hơn.

al-Maghrabi thừa nhận vụ cưỡng hiếp bé gái 3 tuổi trong túp lều của mình ở phía Nam thủ đô của Yemen vào ngày đầu tiên của lễ Eid al-Fitr năm nay.

Một số hình ảnh trong buổi hành quyết al-Maghrabi.

Bị xử tử bằng súng máy vì cưỡng hiếp và giết bé gái 3 tuổi - Ảnh 3.

Bị xử tử bằng súng máy vì cưỡng hiếp và giết bé gái 3 tuổi - Ảnh 4.

Ảnh: REUTERS