Bình Nhưỡng nhúng tay vào vụ bắt ngư dân TQ?

(NLĐO) – Cư dân mạng Trung Quốc đang bàn tán xôn xao về tàu “lạ” của Triều Tiên trong vụ bắt giữ tàu cá nước này tuần trước.

Hiện tại, đa số báo Trung Quốc đưa tin đó là “một tàu Triều Tiên chưa rõ tung tích” trong khi nhiều tờ báo và hãng tin phương Tây như Reuters, Los Angeles Times, Guardian... lại xác nhận đó là “tàu chiến Triều Tiên”.
 
img
Tôn Tài Huy, chủ sở hữu của 3 tàu cá Trung Quốc bị tàu Triều Tiên bắt giữ (Ảnh: GUCHENG.COM)

Trang mạng Shanghaiist cho rằng thật khó tin là một nhóm nổi dậy ở Triều Tiên lại có khả năng chiếm, đóng hay cướp được một chiếc thuyền có trang bị vũ khí. Hơn nữa, nếu là công dân Triều Tiên nổi dậy, làm nghề cướp biển thì việc bắt cóc con tin trở về lãnh thổ Triều Tiên không phải là quyết định sáng suốt.
 
Sự việc lần này gây không ít ngạc nhiên bởi Trung Quốc hiện vẫn được coi là đồng minh của Triều Tiên cả về kinh tế lẫn ngoại giao. Bắc Kinh cũng là nước viện trợ lương thực và dầu khí chính cho Bình Nhưỡng.
 
Trong các báo Trung Quốc, hầu như chỉ có tờ Tin tức Bắc Kinh (Beijing News) cho rằng tàu “lạ” là “loại pháo hạm nhỏ” và mô tả khá kỹ những người trên tàu. Một số tờ báo nhỏ cũng đưa tin tương tự nhưng không đáng kể.
 
Hiện vẫn chưa rõ liệu chính quyền Bình Nhưỡng có đứng đằng sau vụ việc hay chỉ là “sáng kiến” của các quan chức địa phương. Theo báo cáo mới đây, hàng năm, cứ vào thời gian này, ngư dân Trung Quốc sẽ đi vào vùng biển này để đánh bắt mực ống và chưa từng xảy ra vụ đụng độ nào với tàu Triều Tiên.
 
Theo một số nguồn tin, Trung Quốc đang bí mật gây sức ép lên Triều Tiên để nước này từ bỏ ý định thử hạt nhân lần thứ 3. Một mặt Bình Nhưỡng cố thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh thông qua các chuyến thăm và những lời tán dương, nhưng mặt khác cũng không hài lòng trước thái độ trịch thượng của Trung Quốc.