Canada: Tìm thấy bưu kiện chứa mẩu thi thể thứ hai

(NLĐO) – Sau bưu kiện đầu tiên chứa một chân người đẫm máu, cảnh sát Canada đã phát hiện gói bưu kiện thứ hai chứa một bàn tay tại trụ sở Bưu điện Canada ở Ottawa.

Bưu kiện thứ nhất được chuyển đến văn phòng Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Stephen Harper ở Ottawa sáng 29-5 (giờ địa phương). Đến tối cùng ngày, bưu kiện thứ hai chứa một bàn tay được phát hiện ở trụ sở chính của Bưu điện Canada.
 
img
Bưu kiện thứ nhất tìm thấy ở văn phòng Đảng Bảo thủ... Ảnh: Postmedia News
 
img
...và chứa một bàn chân người. Ảnh: Postmedia News
 
Cảnh sát cho biết điểm đến của bưu kiện thứ hai không phải là văn phòng Đảng Bảo thủ nhưng nó có cùng địa điểm gửi với bưu kiện thứ nhất.
 
Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo hướng có liên quan đến một vali đựng phần thân người ở một bãi rác tại Montreal, cách Ottawa khoảng 200 km. Người phát hiện là ông Mike Nadeau, 49 tuổi, sau khi ngửi thấy mùi hôi từ một vali vứt ở đó vài ngày qua. Lại gần, ông thấy ruồi nhặng và giòi bọ bu quanh vali.
 
"Tôi và một người bạn cắt khóa vali và mở ra. Bên trong là phần thân người không có đầu đã chuyển sang xám xịt” - ông Nadeau kể.
 
Vụ việc do đơn vị điều tra trọng án của Canada đảm nhận. Cảnh sát cho rằng có một “thông điệp khủng khiếp” ẩn sau hai bưu kiện đáng sợ này.