Chìm thuyền ngoài khơi Hy Lạp, 20 người chết

(NLĐO) – Một chuyến thuyền nhỏ chở 27 người di cư cùng một thuyền trưởng đến Hy Lạp đã bị chìm gần đảo Lesvos, Hy Lạp ngày 15-12. Cảnh sát Hy Lạp cho biết 20 thi thể đã được tìm thấy và hiện 7 người vẫn đang mất tích.

Cảnh sát Hy Lạp dẫn lời một người may mắn sống sót kể rằng những người di cư rời bờ biển miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13-12. Chiếc thuyền bị lật khi cách bờ biển đảo Lesvos khoảng 1,6km do gió to. Người này còn cho biết những người di cư đến từ Iraq và phải trả 2.000 USD mỗi người để được chở đến Hy Lạp.
 
img
Vượt biển bằng phương tiện thô sơ, người di cư thường gặp nạn. Ảnh minh họa

Đại diện lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết đã tìm thấy 20 thi thể trôi dạt trên biển và họ vẫn tích cực tìm kiếm người mất tích. 
Đảo Lesvos thường được người di cư chọn làm tuyến đường xâm nhập Tây Âu. Tuy nhiên, họ vượt biển bằng phương tiện thô sơ nên dễ gặp nạn chìm thuyền, bỏ mạng.