Chủ tịch Kim Jong-il đột quỵ ngày 15-12 ?

(NLĐO) – Không phải 17-12 mà 15-12 mới là ngày nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đột quỵ, theo thông tin mà tình báo Hàn Quốc thu thập được từ phía Nhật.

Ngày 22-12, Seoul thu thập được thông tin từ một quan chức Nhật Bản đã tham dự một cuộc hội thảo quốc tế ở Bình Nhưỡng do Ủy ban Hòa bình Châu Á – Thái Bình Dương của Triều Tiên tổ chức.
 
Theo quan chức này, cuộc họp sáng 15-12 vẫn diễn ra như kế hoạch. Nhưng sau đó, ông Won Tong-yon, Phó chủ tịch ủy ban trên, đã đến buổi chiêu đãi tối trễ 40 phút so với giờ bắt đầu là 19 giờ. Ông Won có vẻ căng thẳng và nói với quan khách rằng vừa phải dự một cuộc họp khẩn cấp.
 
img
Người dân Triều Tiên đi viếng Chủ tịch Kim Jong-il. Ảnh: AFP
 
Đến sáng 16-12, ông Won có mặt ở sân bay Sunan tại Bình Nhưỡng để tiễn các quan khách ra về. Ông có vẻ nổi giận khi nhìn thấy cây thông Noel tại sảnh sân bay và đã ra lệnh quan chức sân bay tháo dỡ nó đi kèm theo lời nói: “Bây giờ không phải là lúc trang hoàng cây thông”.
 
Từ những diễn biến trên, nguồn tin suy đoán: “Có thể ông Kim Jong-il lâm vào tình trạng nguy kịch từ chiều 15-12, khiến các quan chức cấp cao của Triều Tiên phải họp khẩn cấp. Sau đó, ông Kim khá hơn một chút nên ông Won mới đến bữa tiệc tối trễ. Việc ông Won tức giận ở sân bay sáng 16-12 có thể do ông Kim Jong-il đã qua đời”.
 
Thông tin này có vẻ phù hợp với nhận định của Cục Tình báo Hàn Quốc (NIS) đưa ra trước đó, rằng Chủ tịch Kim không qua đời trên tàu hỏa vào sáng 17-12 mà trút hơi thở cuối cùng tại một biệt thự nghỉ dưỡng mùa hè cách nhà riêng ở Bình Nhưỡng khoảng 40 km vào tầm 1 giờ 30 phút sáng 16-12.
 
Còn đài Asahi của Nhật đưa tin ông Kim mất ở gần biệt thự trên vào khoảng 1 giờ sáng 17-12 và còn yêu cầu cận vệ lấy nước uống trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Triều Tiên chấp thuận Hàn Quốc dự quốc tang
 
Trang web chính thức Uriminzokkiri của Triều Tiên ngày 23-12 cho biết nước này sẽ chấp thuận bất cứ đoàn đại biểu Hàn Quốc nào muốn đến chia buồn tại thủ đô Bình Nhưỡng về sự ra đi của nhà lãnh đạo Kim Jong-il.
 
img
Quân đội Hàn Quốc tăng cường tuần tra tại biên giới liên Triều. Ảnh: AP
 
"Rất nhiều người ở Hàn Quốc đang thiết tha đề nghị được đến chia buồn. Triều Tiên sẽ trân trọng chấp thuận tất cả các phái đoàn Hàn Quốc muốn đến chia buồn" – một thông điệp trên Uriminzokkiri viết kèm theo lời đảm bảo an toàn cho các vị khách Hàn Quốc.
 
Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ chỉ cho phép 2 đoàn đại biểu tham dự lễ tang ông Kim Jong-il vào ngày 28-12.