Trung Quốc có thủ tướng mới

(NLĐO) - Quốc hội Trung Quốc sáng 11-3 vừa thông qua đề cử của Chủ tịch Tập Cận Bình, qua đó ông Lý Cường trở thành thủ tướng mới của nước này.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình đề cử ông Lý Cường, 63 tuổi, làm ứng viên thủ tướng Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, ông Lý Cường nhận được 2.936 phiếu thuận, 3 phiếu không đồng thuận và 8 phiếu trắng.

Như vậy, ông Lý Cường sẽ thay thế ông Lý Khắc Cường trở thành thủ tướng Trung Quốc trong 5 năm tới. Ông Lý Khắc Cường đã nắm giữ vị trí này trong 10 năm (2013-2023).

Trung Quốc có thủ tướng mới - Ảnh 1.

Ông Lý Cường tại phiên họp đầu tiên Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) lần thứ 14 sáng 11-3. Ảnh: AP

Báo Hindustan Times dẫn báo cáo cho biết ông Lý Cường trước đây làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Ông Lý Cường là một trong những người thân cận với Chủ tịch Tập Cận Bình, từng phục vụ dưới thời ông Tập làm Bí thư Đảng ủy ở tỉnh Chiết Giang.

Tháng 10 năm ngoái, ông Lý Cường được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc trong đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trung Quốc có thủ tướng mới - Ảnh 2.

Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) và ông Lý Cường (phải). Ảnh: AP

Cũng trong sáng 11-3, ông Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) và ông Hà Vệ Đông (He Weidong) được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC).

Các thành viên CMC bao gồm các ông Lý Thượng Phúc (Li Shangfu), Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli), Miêu Hoa (Miao Hua) và Trương Thăng Dân (Zhang Shengmin).

Trong khi đó, ông Lưu Kim Quốc (Liu Jinguo) được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban giám sát quốc gia (NCS), còn ông Trương Quân (Zhang Jun) giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao