Chủ tịch Tập Cận Bình hồi đáp nhà lãnh đạo Triều Tiên

(NLĐO) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hồi đáp lời chúc mừng của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua, đồng thời hy vọng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) trích thông điệp của ông Tập hôm 1-11: "Tôi mong muốn trong bối cảnh mới, phía Trung Quốc sẽ nỗ lực với Triều Tiên để thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng và hai nước hướng đến sự phát triển ổn định bền vững, từ đó đóng góp tích cực cho... việc bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực và sự thịnh vượng chung".

Chủ tịch Tập Cận Bình hồi đáp nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 1.

Ông Tập Cận Bình hồi đáp thư chúc mừng của ông Kim. Ảnh:Reuters

Trước đó, lãnh đạo Kim Jong-un đã có động thái hiếm hoi khi gửi thư chúc mừng ông Tập sau khi kết thúc Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 hồi tuần trước và chúc ông "thành công rực rỡ" trong vai trò là người đứng đầu Trung Quốc.

Trung Quốc và Triều Tiên thường gửi thư chúc mừng và trao đổi điện ngoại giao nhân các sự kiện chính trị hoặc các lễ kỷ niệm quan trọng. Tuy nhiên, thư gửi cá nhân giữa các nhà lãnh đạo là rất hiếm.

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ hôm 1-11 cho biết đã đồng ý các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên và Ủy ban Ngân hàng Thượng viện sẽ có hành động cụ thể trong tuần tới.

Trong số các biện pháp trừng phạt nói trên, "Chế tài ngân hàng Otto Warmbier liên quan đến hành động của Triều Tiên năm 2017", được đặt theo tên của sinh viên Mỹ tử vong sau khi bị giam giữ tại Triều Tiên, sẽ củng cố và gia tăng các lệnh trừng phạt hiện có cũng như tăng cường sự giám sát của quốc hội Mỹ đối với các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng.

Các biện pháp trừng phạt mới cũng nhằm vào các tổ chức tài chính nước ngoài, như những ngân hàng Trung Quốc, bị phát hiện cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào là đối tượng của các biện pháp trừng phạt liên quan đến Triều Tiên được ban hành bởi quốc hội Mỹ, sắc lệnh của tổng thống Mỹ hay nghị quyết Liên Hiệp Quốc.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Crapo, một trong những người đồng ý về dự luật trừng phạt Triều Tiên, cho biết: "Đã đến lúc Mỹ đi đầu trong việc đảm bảo tất cả các quốc gia làm việc cùng nhau để cô lập chính quyền Kim Jong-un cho đến khi họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi hành động nguy hiểm và hiếu chiến".