"Cơn khát" da lừa

Doanh thu từ thịt và da lừa mỗi năm tại Trung Quốc lên đến nhiều tỉ USD.

Nhu cầu cao về những sản phẩm này làm dấy lên nỗi lo tại những nước đang sử dụng loài động vật trên để chuyên chở và làm việc tại trang trại. Đã xuất hiện thông tin lừa bị giết mổ hoặc đánh cắp rồi vận chuyển sang Trung Quốc.

Lo ngại tăng cao khi Bắc Kinh đầu năm nay bắt đầu cắt giảm thuế nhập khẩu da lừa để bù đắp nguồn cung trong nước giảm. Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng gelatin từ da lừa, được gọi là ejiao, có tác dụng cải thiện chất lượng da. Thịt lừa cũng là món ăn được ưa chuộng tại một số khu vực ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Cơn khát da lừa - Ảnh 1.

Mặt hàng da lừa được đăng bán trên trang web thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc Ảnh: ALIBABA.COM

Hãng tin PTI dẫn thống kê cho thấy doanh thu từ ejiao năm 2016 tăng lên 342,2 tỉ nhân dân tệ (52,5 tỉ USD), so với 6,4 tỉ nhân dân tệ năm 2008. Số lượng lừa tại Trung Quốc đã giảm đáng kể khi nông dân thay thế loài động vật này bằng máy móc. Theo Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, số lừa đã giảm từ gần 10 triệu con lừa vào năm 1996 xuống còn một nửa năm 2015. Trong khi đó, một bộ da lừa có giá khoảng 3.000 nhân dân tệ (460 USD), so với mức 200 nhân dân tệ năm 2000.

Trên thế giới có khoảng 44 triệu con lừa, đa số tập trung ở châu Á, Bắc Phi, Nam Mỹ và một số nước châu Âu. Trong khi đó, tỉnh Sơn Đông là một trong những tỉnh chính sản xuất ejiao và nhập khẩu da lừa từ Peru, Mexico và Ai Cập. Ông Meng Xianqing, giám đốc điều hành một nhà máy sản xuất ejiao ở quận Donge, tỉnh Sơn Đông, chào đón quyết định giảm thuế nhập khẩu da lừa. "Đối với nhiều người, đó chỉ là vài điểm % nhưng với chúng tôi, đó là vàng" - ông Meng nói.